Dân bức xúc vì nhiều nhà máy nước ngừng thi công

(Baonghean.vn) - Đóng tiền cho xã làm vốn đối ứng từ khi nhà máy khởi công xây dựng, nhưng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ngừng thi công từ nhiều năm nay, khiến nhiều người dân Yên Thành bức xúc.

Nhà máy cấp nước nước sinh hoạt tập trung xã Phú Thành đang xây dựng dở thì bỏ hoang hơn 2 năm nay.
Nhà máy cấp nước nước sinh hoạt tập trung xã Phú Thành đang xây dựng dở thì bỏ hoang hơn 2 năm nay.

Xã Phú Thành, huyện Yên Thành là vùng luôn ngập nước vào mùa mưa lũ, trong khi đó nguồn nước giếng đào, giếng khoan nhiễm phèn, do vậy khi nhà nước có chủ trương đầu tư xây dựng tại địa phương công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, người dân ai cũng phấn khởi, chờ mong. Vì thế, khi địa phương huy động sự đóng góp của người dân để lấy vốn đối ứng công trình thì hầu hết các hộ sẵn sàng đóng góp ngay.

Thế nhưng đã 3 năm trôi qua, người dân vẫn dài cổ chờ nước sạch.

mực nước trong hồ chứa nước thô của nhà máy rất sâu, lại không có bờ che chắn, rất dễ xẩy ra tai nạn đuối nước, nếu có trẻ em vào tắm.
Mực nước trong hồ chứa nước thô của nhà máy rất sâu, lại không có bờ che chắn, rất dễ xẩy ra tai nạn đuối nước, nếu có trẻ em vào tắm.

Ông Phạm Minh Chuân – Chủ tịch UBND xã Phú Thành cho biết: Công trình cấp nước sinh hoạt Phú Thành được khởi công từ đầu năm 2013, theo kế hoạch sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2014. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 23,5 tỷ đồng, công suất thiết kế 650 m3 nước/ngày đêm, đủ để cung cấp nước sạch cho hơn 8 nghìn người sử dụng. Trong tổng mức đầu tư đó, vốn đối ứng của địa phương 40%.

Khi địa phương vận động người dân đóng góp vốn đối ứng, nhân dân trong xã đã đóng góp được 3,6 tỷ đồng. Đầu năm 2013 đến nay đơn vị thi công ngừng hoạt động, do nhà nước ngừng giải ngân vốn, khiến người dân xã Phú Thành bức xúc.

Chính quyền xã Phú Thành phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm trước hồ chứa nước.
Chính quyền xã Phú Thành phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm trước hồ chứa nước.

Ông Lưu Xuân Long, người dân xóm Đông Lai, trao đổi: Khi xã huy động sự đóng góp của dân, gia đình đã đóng góp 3,5 triệu đồng từ năm 2012, ngoài ra gia đình còn xây dựng bể chứa nước, và một số thiết bị khác, để đón nước máy về tận nhà, nhưng bỏ không nhiều năm nay, vì nhà máy chưa hoàn thành.

Xã miền núi Minh Thành thời điểm này đang mùa nắng nóng, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nên khi nhắc đến công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang bỏ dở nhiều năm qua, ai cũng bức xúc.

Công trình nhà máy cấp nước sinh hoạt cộng đồng xã Minh Thành cũng bỏ ở hơn 2 năm nay, khiến người dân bức xúc.
Công trình nhà máy cấp nước sinh hoạt cộng đồng xã Minh Thành cũng bỏ ở hơn 2 năm nay, khiến người dân bức xúc.

Ông Trần Khánh Tùng - Chủ tịch UBND xã băn khoăn: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Minh Thành có tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng, trong đó phần đối ứng của địa phương 25%. Đến nay, đơn vị thi công là Công ty Phát triển hạ tầng nông thôn Nghệ An đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công trình, nhà nước đã giải ngân được 12,7 tỷ đồng. Khi nào nhà nước tiếp tục giải ngân thì đơn vị thi công mới làm tiếp.

Các hạng mục xây dựng phần thô đã cơ bản hoàn thành, nhưng do chữa có kinh phí nên đơn vị thi công chưa lắp đặt thiết bị, khiến công trình bỏ hoang năm này qua năm khác.
Các hạng mục xây dựng phần thô đã cơ bản hoàn thành, nhưng chưa lắp đặt thiết bị, khiến công trình bỏ hoang năm này qua năm khác.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Yên Thành cho biết: Trên địa bàn huyện hiện còn 7 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang xây dựng dở dang, ngừng thi công từ mấy năm nay: Phú Thành, Minh Thành, Liên Thành, Long Thành, Phúc Thành, Tây Thành, Đô Thành.

Nguyên nhân các công trình bỏ dở là do nhà nước ngừng cấp kinh phí dở chừng, nhà thầu vì thế ngừng thi công. Theo khảo sát, những công trình này đều rất cấp thiết, bởi các địa phương này thuộc diện thường xuyên ngập lụt với những xã vùng trũng và thường xuyên thiếu nước vào mùa khô, với những xã miền núi cao. Trong đó bức thiết nhất là công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Minh Thành, Phú Thành và Tây Thành.

Xuân Hoàng

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.