Ngút ngát xanh nông trại dược liệu Tập đoàn TH

(Baonghean.vn) - Nằm ở Yên Thành và Nghĩa Đàn, những nông trại dược liệu được bổn tồn và nhân giống của Tập đoàn TH với 250 ha là những 'kho' nguyên liệu để Tập đoàn sản xuất ra những sản phẩm thảo dược thiên nhiên bổ dưỡng cho sức khỏe.

Cánh đồng lạc tiên ở Nghĩa Đàn.  Tên khoa học là Passiflora foetida L, họ chùm gửi. Ngoài ra còn có các tên dân gian khác: lạc tiên, hồng tiên (lạc tiên đỏ), dây nhãn lòng (long châu cầu), dây lưới, mắm nêm, dây bầu đường, mỏ pỉ, quánh mon (Tày), co hồng tiên (Thái), tây phiên liên. Ảnh Trân Châu
Đây là cánh đồng lạc tiên ở Nghĩa Đàn. Tên khoa học là Passiflora foetida L, họ chùm gửi. Ngoài ra lạc tiên còn có các tên dân gian khác: lạc tiên, hồng tiên (lạc tiên đỏ), dây nhãn lòng (long châu cầu), dây lưới, mắm nêm, dây bầu đường, mỏ pỉ, quánh mon (Tày), co hồng tiên (Thái), tây phiên liên. Ảnh Trân Châu
Lạc tiên chủ yếu được thu hoạch cả cây và lá nên không khuyến khích ra quả. Đây là quả của lạc tiên.  Gọi là chùm bao vì quả được bọc bởi một vỏ lưới. Lạc tiên có công dụng an thần, giải nhiệt, mát gan; chữa trị chữa đau đầu, mất ngủ, thường phối hợp thêm với một số vị thuốc khác. Có tài liệu cho biết có thể dùng quả lạc tiên sắc lấy nước uống chữa lỵ; lá lạc tiên nấu nước để tắm, rửa trong chữa trị viêm da, mụn mủ, ghẻ ngứa.Ảnh: Trân Châu
Lạc tiên chủ yếu được thu hoạch cả cây và lá nên không khuyến khích ra quả. Đây là quả của lạc tiên.  Gọi là chùm bao vì quả được bọc bởi một vỏ lưới. Lạc tiên có công dụng an thần, giải nhiệt, mát gan; chữa trị chữa đau đầu, mất ngủ, thường phối hợp thêm với một số vị thuốc khác. Có tài liệu cho biết có thể dùng quả lạc tiên sắc lấy nước uống chữa lỵ; lá lạc tiên nấu nước để tắm, rửa trong chữa trị viêm da, mụn mủ, ghẻ ngứa. Ảnh: Trân Châu
Sơ chế cây lạc tiên ở Công ty CP sản xuất và cung ứng rau quả quốc tế FVF.  Ảnh: Trân Châu
Sơ chế cây lạc tiên ở Công ty CP sản xuất và cung ứng rau quả quốc tế FVF. Ảnh: Trân Châu
Đây là cánh đồng rau má được trồng theo phương pháp hữu cơ ở Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn. Rau  má theo các sách thuốc cổ, rau má có vị đắng, tính hàn, vào được ba kinh Can, Tỳ và Thận, có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, tiêu thũng giải độc. Ảnh: Trân Châu
Cánh đồng rau má được trồng theo phương pháp hữu cơ ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn). Rau má theo các sách thuốc cổ có vị đắng, tính hàn, vào được ba kinh Can, Tỳ và Thận, có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, tiêu thũng giải độc. Rau má sau khi thu hoạch sẽ được đưa vào sơ chế và chế biến thành nước uống đóng chai. Ảnh: Trân Châu
Gấc trồng ở Yên Thành. Gấc là dược liệu quý của tự nhiên. Hiện nay TH đang hiện thực hóa tầm nhìn và định hướng của bà Thái Hương, dòng nước uống thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe - TH true Herbal đã ra đời như thế. Từ các trang trại dược liệu của Tập đoàn TH, các loại cây gấc, rau má, lạc tiên… được trồng theo tiêu chuẩn organic (hữu cơ) Mỹ và Châu Âu (được chứng nhận từ năm 2015) và có thể nói TH true Herbal tiên phong đặt nền móng cho các loại thức uống được sản xuất từ nguyên liệu hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế này
 Hiện nay TH đang hiện thực hóa tầm nhìn và định hướng của bà Thái Hương, dòng nước uống thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe. Từ các trang trại dược liệu của Tập đoàn TH, các loại cây gấc, rau má, lạc tiên… được trồng theo tiêu chuẩn organic (hữu cơ) Mỹ và Châu Âu (được chứng nhận từ năm 2015) và có thể nói TH true Herbal tiên phong đặt nền móng cho các loại thức uống được sản xuất từ nguyên liệu hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế này. Trong ảnh: Gấc trồng ở xã Lăng Thành - Yên Thành của tập đoàn TH với 15 ha.  Ảnh TH.
Từ các trang trại dược liệu của Tập đoàn TH, các loại cây gấc, rau má, lạc tiên… được trồng theo tiêu chuẩn organic (hữu cơ) Mỹ và Châu Âu (được chứng nhận từ năm 2015) và có thể nói TH true Herbal tiên phong đặt nền móng cho các loại thức uống được sản xuất từ nguyên liệu hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế này. Trong ảnh: Sản phẩm thảo dược của TH trong buổi ra mắt thảo dược liệu TH true Herbal ở BigC Thăng Long Hà Nội. Ảnh: TH
Từ các trang trại dược liệu của Tập đoàn TH, các loại cây gấc, rau má, lạc tiên… được trồng theo tiêu chuẩn organic (hữu cơ) Mỹ và Châu Âu (được chứng nhận từ năm 2015) và có thể nói TH true Herbal tiên phong đặt nền móng cho các loại thức uống được sản xuất từ nguyên liệu hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế này. Trong ảnh: Sản phẩm thảo dược của TH trong buổi ra mắt thảo dược liệu TH true Herbal ở BigC Thăng Long Hà Nội. Ảnh: TH

Trân Châu

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.