Đồng vốn thoát nghèo

(Baonghean) - Được vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện, nhiều nông dân ở xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ đã đầu tư đúng mục đích vào chăn nuôi, sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Một ngày cuối năm Âm lịch, chúng tôi theo đoàn cán bộ của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Tân Kỳ về xã Nghĩa Thái để tổ chức thu tiền lãi hàng tháng. Tại Hội trường UBND xã, đông đúc bà con nông dân tập trung, chờ đến lượt nộp tiền lãi. Trò chuyện, nông dân Hà Thị Huyền, ở xóm Bãi Đá, bộc bạch: Tui vay tiền ngân hàng này cách đây hơn 3 năm, với số vốn 20 triệu đồng. Khi đó, gia đình tui mua được 2 con lợn nái và 2 con dê sinh sản. Nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, nên đàn dê, lợn của gia đình ngày càng phát triển đông đúc, năm nào cũng có bán xuất chuồng. Nhờ đó, hàng tháng, quý, gia đình có tiền nộp lãi đầy đủ cho ngân hàng. Có vốn đầu tư chăn nuôi, thu nhập đều hàng năm, gia đình đã thoát nghèo từ năm 2013. Dự tính trong năm nay, gia đình sẽ xuất lứa lợn 5 con và bán mấy con dê thịt để trả tiền gốc cho ngân hàng. 
Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Tân Kỳ tổ chức thu tiền lãi tại hội trường xã Nghĩa Thái.
Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Tân Kỳ tổ chức thu tiền lãi tại hội trường xã Nghĩa Thái.
Theo chân ông Vi Văn Hưng, Tổ trưởng Tổ vay vốn xóm Vĩnh Lộc, chúng tôi vào nhà anh Vi Văn Tích, là một trong những hộ nông dân nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách huyện. Anh Tích phấn khởi nói: Giữa năm 2014, gia đình được vay 30 triệu đồng, đầu tư mua 1 con bê cái lai sind, cùng với ít tiền tích góp của gia đình để làm chuồng trại cẩn thận. Tận dụng mảnh đất trong vườn nhà, anh trồng cỏ voi, kết hợp với chăn dắt, đến nay con bò phát triển tốt, đang mang thai. Anh Tích nói thêm: Cả nhà có 4 người, nhưng chỉ được nhận 3 sào ruộng, nghề phụ không có, thành ra những lúc nông nhàn, anh đi làm thuê phụ hồ, thu hoạch keo cho người ta, vất vả song thu nhập không ăn thua, vợ con ở nhà không có việc làm, nên cái nghèo đeo đẳng. Nay có ruộng, có bò, mình đi làm thêm, vợ con có việc làm, chắc hết năm nay sẽ thoát nghèo. Sau này có vốn từ bán bò, anh sẽ đầu tư chăn nuôi dê, lợn, với mục đích tăng thu nhập cho gia đình thoát nghèo bền vững.
Cạnh nhà anh Tích là gia đình bà Nguyễn Thị Đường. Tiếp xúc, bà Đường bộc bạch: Năm 2013, gia đình được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện, về đầu tư mua 1 con trâu cái sinh sản, kết hợp làm sức kéo. Nay con trâu đã đẻ được 1 con nghé. Nhờ đó, gia đình có cơ sở để xóm bình bầu là hộ thoát nghèo vào cuối năm 2014. 
Ông Vi Văn Hưng, Tổ trưởng Tổ vay vốn của xóm Vĩnh Lộc, cho biết: Hiện nay tổ có 40 hội viên là nông dân, tất cả hội viên đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện, với tổng dư nợ là 1,2 tỷ đồng. Trong đó 17 hộ đang thuộc diện gia đình nghèo, vay 470 triệu đồng. Các hội viên vay, chủ yếu đầu tư vào chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn là chính. Nhờ biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, nên các hội viên phát huy được đàn vật nuôi. Hàng tháng, quý, các hội viên nộp tiền lãi đầy đủ, những hội viên đến kỳ trả gốc, đều thực hiện đúng quy định của ngân hàng.
Gia đình anh Hà Văn Tích vay vốn mua bò sinh sản.
Gia đình anh Hà Văn Tích vay vốn mua bò sinh sản.
Hội Nông dân xã có số hội viên nhiều nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội của xã, đồng thời cũng là Hội có số dư vay ngân hàng Chính sách - Xã hội nhiều nhất xã. Bà Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: Hội có 964 hội viên, trong đó có 210 hội viên là hộ nghèo và cận nghèo đang vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện, với tổng dư nợ đến nay trên 5,3 tỷ đồng. Các hội viên vay vốn từ ngân hàng này, chủ yếu đầu tư vào các vật nuôi có thế mạnh của địa phương: lợn, trâu, bò, dê sinh sản. Thường xuyên nắm bắt tình hình làm ăn của từng hội viên, đặc biệt là sự giám sát của cán bộ ngân hàng, nên đồng vốn vay phát huy hiệu quả. Hàng năm số hội viên nghèo giảm dần, năm 2014 Hội có 21 hộ là hội viên thoát nghèo nhờ có sự đầu tư của nguồn vốn vay này.
Bà Hiền, cho biết thêm: Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân xã còn phát động xây dựng Quỹ hỗ trợ hội viên có điều kiện đặc biệt khó khăn. Bằng cách, mỗi hội viên đóng góp 6 nghìn đồng/năm vào quỹ, đến nay đã được 12 triệu đồng. Số tiền quỹ này hỗ trợ cho những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn, như: ốm đau, bệnh tật, rủi ro.
Anh Lê Viết Hùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CS-XH huyện Tân Kỳ cho biết: Hội Nông dân xã Nghĩa Thái từ nhiều năm nay luôn là tổ chức hội có trách nhiệm cao đối với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội, thể hiện ở chỗ, hàng tháng, hàng năm, các hội viên vay vốn nộp tiền lãi và tiền gốc đầy đủ, kịp thời, điều đó cho thấy, các đối tượng vay vốn đầu tư đúng mục đích, làm ăn hiệu quả.
Xuân Hoàng

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.