Hàn Quốc bác khả năng dùng vũ khí hạt nhân răn đe Triều Tiên

Seoul nhấn mạnh không có ý định cho Washington tái triển khai vũ khí hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên để đe dọa Bình Nhưỡng.

han-quoc-bac-kha-nang-dung-vu-khi-hat-nhan-ran-de-trieu-tien

Máy bay B-52 làm nhiệm vụ răn đe Triều Tiên trên bầu trời Hàn Quốc. Ảnh: USAF.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tái triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc tôn trọng hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và sẽ thực hiện mọi chính sách theo khuôn khổ của hiệp ước", Yonhap ngày 1/9 dẫn lời quan chức từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo trước đó được cho là đã ám chỉ khả năng đưa vũ khí hạt nhân trở lại Hàn Quốc nhằm răn đe Triều Tiên trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ James Mattis.

"Bộ trưởng Song chỉ nhắc đến vũ khí hạt nhân khi bàn biện pháp kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Chúng tôi xác nhận thông tin này, ông Song khẳng định không đề cập việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Hàn Quốc", quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định.

Mỹ rút toàn bộ các vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi bán đảo Triều Tiên hồi năm 1991, nhằm đáp ứng thỏa thuận phi hạt nhân hóa và hòa giải giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn tiến hành nhiều nhiệm vụ phô diễn sức mạnh bằng oanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang bom và tên lửa hạt nhân như B-1B, B-2 và B-52.

Theo VNE

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.