Tổng thống Obama: Thời hoàng kim của báo giấy đã xa

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói cần chấp nhận thực tế rằng thời hoàng kim của báo in sẽ không bao giờ quay trở lại.

“Ngành truyền thông Mỹ phải đối mặt với những thực tế khó khăn mới và chúng ta cần phải thừa nhận rằng, thời của báo in đã thật sự qua rồi” – tổng thống Barack Obama nói trong chuyến thăm trung tâm hoàn thiện đơn hàng (Fulfillment Center) của công ty thương mại điện tử Amazon ở TP Chattanooga, bang Tennessee hôm 31-7.

Hình ảnh Obama tràn ngập trên các báo in đăng tin ông thắng cử chức tổng thống Mỹ. Ảnh: suntimes

Trước khi có bài phát biểu trước nhân viên Amazon, tổng thống Mỹ có cuộc phỏng vấn đặc biệt với David Blum, biên tập viên của Amazon Kindle, chủ sở hữu của dòng máy tính bảng đọc sách Kindle.

Trong cuộc trò chuyện, được lưu thành một dạng sách điện tử mang tên Kindle Singles Interview, tổng thống Obama cho biết báo chí Mỹ cũng không tránh khỏi khủng hoảng chung của ngành báo chí thế giới những năm qua, với số lượng bản in và doanh thu quảng cáo liên tục sụt giảm, và nhiều tờ báo phải đình bản hoặc chuyển hẳn sang phiên bản điện tử.

Cuối năm 2012, tạp chí Newsweek tuyên bố ngừng ra bản in sau 79 năm hoạt động và mới đây PC World, tờ tạp chí nổi tiếng về công nghệ và máy tính, chính thức thông báo sẽ đình bản vào cuối tháng 7.

“Trước đây bạn có thể có thu nhập tốt nếu làm cho một tòa báo địa phương, nhưng ngày nay ít tờ báo in nào có đủ lợi nhuận để trả lương cho bạn tốt như những ngành nghề khác”, ông Obama nói.

“Điều chúng ta cần nhận ra là thời hoàng kim của báo in sẽ không bao giờ quay trở lại”.

Kindle Amazon cho biết cuộc phỏng vấn tổng thống là phiên bản đầu tiên của loạt chương trình mới Kindle Singles Interview, với các bài phỏng vấn được lưu thành sách điện tử và cho download tại http://www.amazon.com/kindlesingles

Theo Tuổi trẻ - ĐT

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.