Hillary Clinton cam kết cho lắp đặt 500 triệu tấm pin mặt trời nếu đắc cử Tổng thống

(Baonghean.vn) - Hôm Chủ Nhật 26/7 vừa qua, bà Hillary Clinton đã tuyên bố các biện pháp ứng phó với việc biến đổi khi hậu là một trong những mục tiêu chính của bà nếu bước chân vào Nhà Trắng.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ cũng kêu gọi sử dụng các nguồn năng lượng có thể tái chế và cho biết bà muốn cung cấp đủ nguồn năng lượng sạch và vô hạn từ mặt trời đến tất cả hộ gia đình Hoa Kỳ trong vòng 10 năm.

Phát biểu trong cuộc họp cuối tuần vừa rồi tại Iowa, bà nói: “Tôi muốn nhiều năng lượng gió hơn, nhiều năng lượng mặt trời hơn, nhiên liệu sinh học tiên tiến … Và những ai đi ngược lại với ý kiến của tôi rõ ràng là không quan tâm đến vấn đề này”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ráo riết chạy đua đến Nhà Trắng
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ráo riết chạy đua đến Nhà Trắng

Trong một đoạn video đăng trên trang web của bà Hillary vào hôm Chủ Nhật 26/7, cho thấy mục tiêu mà ứng viên này đặt ra khá cụ thể: hoàn thành lắp đặt nửa tỷ tấm pin mặt trời cho đến cuối nhiệm kỳ - trong trường hợp đắc cử. Đó là một phần của một chương trình toàn diện về biến đổi khí hậu trong tương lai.

“Chúng ta đang ở trên đỉnh cao của một kỷ nguyên mới. Chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc tiêu thụ và sản xuất năng lượng” – bà Hillary Clinton nói trong đoạn video.

Theo cựu Ngoại trưởng Mỹ, chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu của bà hứa hẹn tăng sản lượng năng lượng mặt trời lên 700% vào cuối thập niên này.

Bà Clinton sẽ giải thích rõ hơn kế hoạch cung cấp năng lượng sạch của mình trong chuyến thăm đến một trạm trung chuyển năng lượng tại Des Moines, Iowa vào Thứ Hai ngày 27/7.

                                                                        Ngọc Trung

                                                                        (Theo Time)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.