Thỏa thuận khủng hoảng tị nạn EU với Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có hiệu lực

(Baonghean.vn) - Dòng người vượt biển đến các đảo thuộc Hy Lạp đã tăng lên rất nhiều lần trước khi hết hạn chót để bắt đầu thỏa thuận. Trong lúc đó, hàng ngàn người đã tập hợp ở nhiều thành phố châu Âu nhằm chống lại điều luật mới này.
Với sức ép từ thỏa thuận mới giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, di dân đến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị đưa trở lại.
Với sức ép từ thỏa thuận mới giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, di dân đến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị đưa trở lại.
Theo thỏa thuận, cứ một người Syria bị mang trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có một người Syria khác hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ được quay lại châu Âu.
Tuy vậy, hiện vẫn còn rất nhiều nghi vấn về việc thực hiện thỏa thuận này, bao gồm việc di chuyển dân di cư sẽ được bố trí như thế nào.
Khoảng 2.300 chuyên gia, bao gồm chuyên viên về an ninh, di cư và phiên dịch viên, đã sẵn sàng đến Hy Lạp triển khai hành động này.
Thỏa thuận được ký kết với hy vọng sẽ làm giảm mong muốn vượt biển của di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tiếp nhận viện trợ cũng như có được những nhượng bộ chính trị.
Các viên chức cho biết khoảng 1500 người vượt biển ASEAN để tới được những hòn đảo thuộc Hy Lạp vào hôm thứ Sáu, gấp hơn hai lần lượng người ngày trước đó.
Kể từ tháng 1/2015, có tới 1 triệu người di cư và tị nạn đã đi thuyền từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp để đến được châu Âu. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, chỉ riêng trong năm nay, đã có tới 143.000 người cập bến thành công, và khoảng 460 người phải bỏ mạng trên con đường tìm kiếm sự sống khó khăn này.
Cũng liên quan đến thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, hàng loạt các nhóm đấu tranh vì quyền con người đã phản đối mạnh mẽ thỏa thuận này. Tổ chức Ân xá Quốc tế thậm chí còn buộc tội EU khi đã "quay lưng lại với khủng hoảng tị nạn toàn cầu".
Vào thứ Sáu, hàng ngàn người đã tổ chức biểu tình ủng hộ dân tị nạn và chống lại sự phân biệt chủng tộc. Các nhóm người này rải khắp London, Athens, Barcelona, Amsterdam, Geneva và một số thành phố khác./.
Tú Linh
(Theo BBC)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.