Tan hoang sau lũ lụt tại Đức

(Baonghean.vn) - Các quan chức Đức ngày 30/5 cho biết mưa lớn đã xảy ra tại thị trấn Braunsbach gây lũ lụt nghiêm trọng, tàn phá nhiều nhà cửa và các công trình.

Người dân kiểm tra những mất mát và hư hại sau trận lũ kinh hoàng diễn ra ngày 30/5 tại thị trấn Braunsbach, bang Baden-Wuerttemberg.
Người dân kiểm tra những mất mát và hư hại sau trận lũ kinh hoàng diễn ra ngày 30/5 tại thị trấn Braunsbach, bang Baden-Wuerttemberg.
Đất đá bị xói mòn do mưa lớn diễn ra liên tục từ ngày 29/5 kéo theo lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương, đường sá hư hỏng.
Đất đá bị xói mòn do mưa lớn diễn ra liên tục từ ngày 29/5 kéo theo lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương, đường sá hư hỏng.
Thậm chí nghĩa trang thị trấn cũng rơi vào tình trạng ngập úng.
Thậm chí nghĩa trang thị trấn cũng rơi vào tình trạng ngập úng.
Ô tô bị lũ cuốn trôi, nằm giữa đống đố nát do trận lũ lụt ngày 30/5 gây ra.
Ô tô bị lũ cuốn trôi, nằm giữa đống đố nát do trận lũ lụt ngày 30/5 gây ra.
Giới chức bang Baden-Wuerttemberg huy động 7.000 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ tới vùng lũ để hỗ trợ người dân sau thiên tai.
Giới chức bang Baden-Wuerttemberg huy động 7.000 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ tới vùng lũ để hỗ trợ người dân sau thiên tai.
1 nhân viên cửa hàng thể thao ở thị trấn Schwaebisch Gmuend gần Stuttgart dọn dẹp đống đổ nát sau trận lũ lụt nghiêm trọng.
1 nhân viên cửa hàng thể thao ở thị trấn Schwaebisch Gmuend gần Stuttgart dọn dẹp đống đổ nát sau trận lũ lụt nghiêm trọng.
Bên trong 1 chiếc xe bị hư hỏng nặng nề sau trận lũ lụt nghiêm trọng tại thị trấn Braunsbach ngày 30/5.
Bên trong 1 chiếc xe bị hư hỏng nặng nề sau trận lũ lụt nghiêm trọng tại thị trấn Braunsbach ngày 30/5.
Người dân tại thị trấn Braunsabach bắt tay vào công việc thu dọn đống đổ nát sau trận lũ lụt ngày 30/5, tái thiết cuộc sống nơi đây.
Người dân tại thị trấn Braunsabach bắt tay vào công việc thu dọn đống đổ nát sau trận lũ lụt ngày 30/5, tái thiết cuộc sống nơi đây.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.