Cử tri Anh đang nghiêng về phương án rời khỏi EU

Các cuộc điều tra dư luận được thực hiện trong bối cảnh chỉ còn 22 ngày nữa là nước Anh sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc rời khỏi hay ở lại EU.

Kết quả các cuộc thăm dò mới đây tại Anh cho thấy, tỷ lệ cử tri Anh ủng hộ phương án rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) đang cao hơn tỷ lệ muốn Anh ở lại EU.

Theo một cuộc thăm dò qua điện thoại do Công ty ICM tiến hành, có hơn 45% người dân xứ sở sương mù cho biết sẽ ủng hộ việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Trong khi 42% nói rằng sẽ bỏ phiếu để Anh “ở lại” mái nhà chung châu Âu.

Một cuộc thăm dò trực tuyến khác của ICM công bố ngày 31/5 cũng cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ phương án Brexit là 47% trong khi 45% muốn Anh ở lại. Một cuộc thăm dò hồi tuần trước cho biêt, tỷ lệ cử tri Anh ủng hộ phương án “ra đi” và “ở lại” là ngang bằng nhau ( 45%)

Các cuộc điều tra dư luận vừa nêu được thực hiện trong bối cảnh chỉ còn 22 ngày nữa là nước Anh sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lịch sử về tư cách thành viên của nước này trong Liên minh châu Âu./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.