Trung Quốc phản pháo chỉ trích của Mỹ về cuộc chiến chống khủng bố

(Baonghean.vn) - Trung Quốc vừa yêu cầu Mỹ tôn trọng Bắc Kinh về vấn đề chống khủng bố ở vùng Tân Cương, sau khi Washington bày tỏ mối lo ngại về sự thiếu minh bạch trong chiến dịch chống khủng bố của Trung Quốc.

Hình ảnh một cuộc diễn tập chống khủng bố ở Tân Cương
Hình ảnh một cuộc diễn tập chống khủng bố ở Tân Cương.

Trong vài năm trở lại đây, hàng trăm người đã thiệt mạng ở vùng Tân Cương do những vụ bạo lực liên quan đến người Hồi giáo Uighur.

Nguyên nhân được cho là sự xung đột giữa Bắc Kinh và các chiến binh Hồi giáo ly khai; tuy nhiên theo các tổ chức nhân quyền thì lý do bạo lực bởi khủng bố nhiều hơn là sự phản ứng với các chính sách của chính phủ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng có một sự thiếu minh bạch thông tin từ phía Trung Quốc về sự cố mà Bắc Kinh gọi là khủng bố và việc hạn chế hợp tác chống khủng bố. Thông tin này được Mỹ đưa ra trong báo cáo thường niên về chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố Trung Quốc “không hài lòng” với cáo buộc trên của Mỹ, đặc biệt là các “đánh giá không khách quan” về sự hợp tác chống khủng bố của Trung Quốc. Bà trả lời trong cuộc họp báo thường nhật:

“Chúng tôi không thể chấp nhận tuyên bố của Mỹ trong bản báo cáo. Đây là những nhận xét thiếu suy nghĩ về chính sách chống khủng bố không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở cả các nước khác”.

Bên cạnh đó, Bà Hoa cũng cho biết Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) đang là mối quan tâm rất lớn của Trung Quốc trong công cuộc chống khủng bố. Trung Quốc hy vọng các nước có liên quan sẽ tôn trọng quan điểm này.

Bộ Ngoại giao Mỹ còn chỉ trích những can thiệp của Trung Quốc về các tín ngưỡng tôn giáo ở Tân Cương, ví dụ như việc cấm mạng che mặt phụ nữ. Mỹ lo ngại nhiều chính sách của chính phủ Trung Quốc có thể làm gia tăng căng thẳng sắc tộc vùng Tân Cương dẫn đến góp phần thúc đẩy bạo lực từ phía chủ nghĩa cực đoan.

Trung Quốc tiếp tục phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Như một động thái để chứng minh, chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ không có sự can thiệp nào trong tháng ăn chay Ramadan (bắt đầu từ ngày 6/6) của người Hồi giáo.

Quân Lê

(Theo Reuters)

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.