IMF nhận định Brexit không gây suy thoái toàn cầu

(Baonghean.vn)- Ngày 7/7, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhận định việc Anh lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU) đã gây ra những bất ổn đáng kể đối với kinh tế thế giới, song không có khả năng dẫn tới suy thoái toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn độc quyền của AFP, bà Lagarde nhận định vấn đề Brexit đã đẩy EU vào thế khó khăn, khi EU phải làm mọi cách chứng tỏ liên minh lâu đời này có lợi như thế nào cho châu Âu, trong bối cảnh xu hướng hoài nghi thể chế này tăng cao.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại trụ sở IMF tại Washington ngày 7/7/2016. Ảnh: Bloomberg.
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại trụ sở IMF tại Washington ngày 7/7/2016. Ảnh: Bloomberg.

Bà Lagarde cho biết động thái cắt giảm thuế doanh nghiệp của Anh để đối phó với sự suy thoái kinh tế hậu Brexit chỉ là “một cuộc đua lao xuống đáy”, khiến ai ai cũng bị tổn thương.

Mặc dù bà Lagarde thừa nhận Brexit là một "rủi ro lớn" đối với thế giới, song sự kiện này sẽ chỉ tác động trực tiếp tới nước Anh và tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Tuy nhiên, bà cảnh báo các tác động và rủi ro sẽ nghiêm trọng hơn nếu các nhà hoạch định chính sách của Anh và EU không sớm đưa ra một khuôn khổ và lộ trình rõ ràng cho Brexit.

Tổng giám đốc IMF nhấn mạnh "càng giải quyết sớm lộ trình thời gian cũng như các điều khoản cho sự ra đi thì càng tốt cho tất cả mọi người". 

Hai tuần sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử của Anh, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde, người bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai của mình, đã phải chịu sức ép từ sự rối loạn đáng kể tại châu Âu.

Tuy nhiên bà vẫn bày tỏ lạc quan rằng Brexit có thể là một “chất xúc tác” thúc đẩy EU hội nhập kinh tế sâu sắc hơn./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.