Nghĩa địa rộng nhất thế giới ở Iraq

Nghĩa trang rộng 10 km2 ở Iraq là nơi chôn cất hàng triệu người, bao quanh lăng mộ thờ lãnh tụ Hồi giáo dòng Shiite.

Theo Reuters, Wadi al-Salam là nghĩa trang rộng nhất thế giới, nằm ở thành phố Najaf, miền trung Iraq. Nghĩa trang này đang mở rộng nhanh chóng vì tỷ lệ người chết tăng gấp đôi kể từ năm 2014.  Người chết đa phần là lực lượng dân quân theo dòng Hồi giáo người Shiite, thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Theo Reuters, Wadi al-Salam là nghĩa trang rộng nhất thế giới, nằm ở thành phố Najaf, miền trung Iraq. Nghĩa trang này đang mở rộng nhanh chóng vì tỷ lệ người chết tăng gấp đôi kể từ năm 2014. Người chết đa phần là lực lượng dân quân theo dòng Hồi giáo người Shiite, thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Wadi al-Salam trong tiếng Arab nghĩa là
Wadi al-Salam trong tiếng Arab nghĩa là "thung lũng yên bình". Nghĩa trang này chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim của người Hồi giáo dòng Shiite vì nó bao quanh lăng mộ của vị lãnh tụ Hồi giáo người Shiite đầu tiên, thánh Ali Bin Abi Talib. Ông là em họ và cũng là con rể của Nhà tiên tri Mohammad vĩ đại, mất năm 661.
Jihad Abu Saybi, người chuyên trông coi nghĩa trang cho biết, tỷ lệ người chết trước đây được chôn trong nghĩa trang là 80 - 120 người một ngày. Tuy nhiên, kể từ khi IS đánh chiếm được một phần ba lãnh thổ Iraq năm 2014, tỷ lệ này là 150 - 200 người.
Jihad Abu Saybi, người chuyên trông coi nghĩa trang cho biết, tỷ lệ người chết trước đây được chôn trong nghĩa trang là 80 - 120 người một ngày. Tuy nhiên, kể từ khi IS đánh chiếm được một phần ba lãnh thổ Iraq năm 2014, tỷ lệ này là 150 - 200 người.
Dân quân người Shiite thường ghé thăm lăng mộ có mái vòm thờ thánh Ali trước khi ra tiền tuyến chống IS. Họ coi việc được chôn cất ở Wadi al-Salam là phần thưởng cho sự hy sinh tính mạng.
Dân quân người Shiite thường ghé thăm lăng mộ có mái vòm thờ thánh Ali trước khi ra tiền tuyến chống IS. Họ coi việc được chôn cất ở Wadi al-Salam là phần thưởng cho sự hy sinh tính mạng.
Vì tỷ lệ người chết gia tăng, nên diện tích nghĩa trang ngày một thu hẹp. Chi phí cho việc mai táng ở đây cũng tăng lên, từ 2.000 USD một khoanh đất rộng 25 m2 tăng lên 4.100 USD.
Vì tỷ lệ người chết gia tăng, nên diện tích nghĩa trang ngày một thu hẹp. Chi phí cho việc mai táng ở đây cũng tăng lên, từ 2.000 USD một khoanh đất rộng 25 m2 tăng lên 4.100 USD.
Hàng triệu ngôi mộ có hình dáng khác nhau nằm san sát trong nghĩa trang rộng 10 km2.
Hàng triệu ngôi mộ có hình dáng khác nhau nằm san sát trong nghĩa trang rộng 10 km2.
Một cậu bé đang đào đất chuẩn bị hạ quan tài.
Một cậu bé đang đào đất chuẩn bị hạ quan tài.
Tòa mái vòm thờ thánh Ali bị hư hỏng nặng nằm trong nghĩa trang.
Tòa mái vòm thờ thánh Ali bị hư hỏng nặng nằm trong nghĩa trang.
Người thân khiêng quan tài trong một đám ma ở thành phố Najaf.
Người thân khiêng quan tài trong một đám ma ở thành phố Najaf.
Một người phụ nữ cầm hàng chục bình chứa nước dùng để lau rửa mộ trong nghĩa trang.
Một người phụ nữ cầm hàng chục bình chứa nước dùng để lau rửa mộ trong nghĩa trang.
Một thanh niên nằm úp mặt vào ngôi mộ của thân nhân trong nghĩa trang Wadi al-Salam.
Một thanh niên nằm úp mặt vào ngôi mộ của thân nhân trong nghĩa trang Wadi al-Salam.
Trong nghĩa trang còn có nhà nguyện Imam Mahdi.
Trong nghĩa trang còn có nhà nguyện Imam Mahdi.

Theo VNE

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.