Gia sản lớn của nữ bộ trưởng quốc phòng Nhật gây xôn xao

Bên cạnh sự chú ý do vẻ ngoài xinh đẹp và quan điểm cứng rắn, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada mới đây khiến dư luận xôn xao vì tài sản cá nhân giàu nhất trong chính phủ.
Trong bảng công bố tài sản của các thành viên chính phủ Nhật, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Inada là người dẫn đầu danh sách với tài sản trị giá 181,78 triệu yen (1,78 triệu USD), hãng Kyodo cho biết. Con số này gấp 3 lần mức trung bình của nội các là khoảng 40,18 triệu yen.
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Inada dẫn đầu danh sách kê khai tài sản của các thành viên chính phủ. Ảnh: Reuters.
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Inada dẫn đầu danh sách kê khai tài sản của các thành viên chính phủ. Ảnh: Reuters.
Phần lớn giá trị tài sản của bà Inada, người được coi là ứng viên hàng đầu kế nhiệm thủ tướng Abe, là các cơ ngơi ở Tokyo và địa phương ứng cử quốc hội của bà, tỉnh Fukui.
Báo Mainichi cho biết thêm rằng nữ bộ trưởng còn sở hữu hàng trăm nghìn cổ phần do chồng đứng tên ở hơn 40 công ty, bao gồm 3 công ty quốc phòng lớn.
Xung đột lợi ích công-tư?
Các công ty này gồm tập đoàn IHI, công ty công nghiệp nặng Kawasaki và công ty Mitsubishi. Đây đều là những doanh nghiệp từng có các hợp đồng thầu giá trị lớn với chính phủ Nhật Bản.
Tờ báo Nhật cho biết Cơ quan Thu mua, Công nghệ và Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản từng giao đơn hàng trị giá hơn 263 tỷ yen cho tập đoàn Mitsubishi vào năm 2014. Tập đoàn Kawasaki nhận được hợp đồng cung ứng thiết bị trị giá hơn 190 tỷ yen, và tập đoàn IHI nhận hợp đồng gần 62 tỷ yen.
Theo Mainichi, bà Inada đã mua số cổ phiếu nhưng để chồng đứng tên vào khoảng thời gian sau tháng 9/2014, khi bà rời khỏi chức bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản từng thông qua một "bộ chỉ dẫn" hồi năm 2001 yêu cầu các bộ trưởng hạn chế mua và bán cổ phiếu khi còn đương chức.
Phó giáo sư Stephen Nagy (ĐH International Christian, Tokyo) nói "có sự xung đột lợi ích rõ ràng". "Điều này có thể gây ra một số rắc rối chính trị cho Thủ tướng Abe. Ông ấy hầu như ít vướng bê bối từ khi trở lại ghế thủ tướng đến nay".
Về thông tin tài sản của Bộ trưởng Inada, ông Nagy cho rằng "chuyện này có thể khiến người dân Nhật Bản càng thêm hoài nghi với những chính trị gia".
Thông tin về gia sản của bà Inada có thể dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích công-tư đối với giới chính trị gia Nhật. Ảnh: Reuters.
Thông tin về gia sản của bà Inada có thể dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích công-tư đối với giới chính trị gia Nhật. Ảnh: Reuters.
"Chúng ta đều biết ngân sách quốc phòng đã tăng 2%. Khi nắm cổ phần trong những nhà thầu có nghĩa là bà Inada sẽ được hưởng lợi trực tiếp", ông Nagy nói với báo South China Morning Post.
"Xuất thân hoàn hảo"
Tuy nhiên, PGS Nagy cũng chỉ rõ rằng việc tăng ngân sách quốc phòng của Nhật là do những hành động ngày càng ngang ngược của Trung Quốc. Điều này đã được Tokyo quyết định từ trước khi bà Inada nắm quyền lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Bên cạnh đó, bà Inada là một bộ trưởng được kính trọng trong nội bộ phe bảo thủ Nhật Bản. "Bà ấy có một xuất thân hoàn hảo và là 1 trong 3 nữ bộ trưởng ít ỏi. Thủ tướng Abe cũng chắc chắn sẽ hỗ trợ để giúp bà trở nên nổi bật, truyền thêm sự tự tin cho Inada trong những năm qua", ông Nagy nhận định.
Hồi tuần trước, nữ bộ trưởng quốc phòng Nhật đã có chuyến công du "chào ra mắt" người đồng cấp Mỹ Ashton Carter. Khi phát biểu tại Washington, bà Inada thể hiện phong cách gần gũi nhưng vẫn bộc lộ quan điểm cứng rắn.
Bà tuyên bố Nhật Bản sẵn sàng tham gia các cuộc huấn luyện và tập trận hải quân cùng Mỹ và các nước trên Biển Đông.
Theo zing

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.