Giới chuyên gia Nga dự đoán tân Tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn) - Cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ sẽ ngã ngũ sau gần 1 tháng nữa. Trang Kosomolskai pravda của Nga đã có bài phỏng vấn nhanh ý kiến một số chuyên gia trong các lĩnh vực dự đoán về cuộc chiến của Hillary Clinton và Donald Trump.

 

Nhà phân tích tâm linh Galina Bagirov: “Bà Clinton có sự hỗ trợ rất lớn từ phía Obama, kế thừa sự nghiệp của Obama. Bên cạnh đó, một lực lượng hùng hậu luôn đứng sau tiếp sức cho Clinton, ví dụ như các nhà số học, tâm linh học, tâm lý học… Hãy nhìn kỹ mà xem, bà Clinton luôn chọn trang phục màu đỏ - màu của chiến thắng... Dù vậy, tôi vẫn tin chắc chiếc ghế Tổng thống sẽ thuộc về ông Trump. Ngay cả khi bà Hillary thắng trong cuộc bầu cử, thì 3 tháng sau bà ấy sẽ không giữ được vị trí vì lý do sức khỏe. Khi đó, tất cả sẽ xoay chiều theo hướng có lợi cho cánh đàn ông”.

 

Chuyên gia chính trị Andrey Suzdaltsev - Phó Giáo sư Khoa Kinh tế và chính trị thế giới, Trường Đại học Kinh tế Moskva: “Rất khó dự đoán người chiến thắng. Nhà Trắng đang làm tất cả để Hillary Clinton trở thành ứng viên mạnh nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, ở góc độ khác, Trump lại có lợi thế hơn. Chưa từng giữ chức vụ gì trong chính phủ, nên ông Trump có thể chỉ trích những yếu kém của chính quyền thời gian gần đây. Vấn đề là Hillary Clinton nhận được hậu thuẫn lớn từ phía đảng Cộng hòa và tờ Wall Street Journal. Đó chính là bất lợi cho Donald Trump. Theo tôi, cuộc chiến sẽ căng thẳng đến những giây phút cuối cùng”.

Chuyên gia tâm lý Anna Sukhova: "Người dân mong muốn ở nhà lãnh đạo sự chân thành, chứ không phải “đeo mặt nạ”. Với Trump, ông không ngại bộc lộ hay thể hiện hành vi tình cảm. Ông biết cách biến bản thân thành trung tâm thu hút của mọi người, và có thể dẫn dắt mọi người theo ý mình. Tôi tin rằng Trump sẽ chiến thắng và thực hiện những thay đổi triệt để, nâng quan hệ Nga - Mỹ lên một tầm cao mới. Điều quan trọng, Trump không nên đóng vai lãnh đạo lập dị quá lâu, và nên xóa bỏ  những tai tiếng của bản thân”.

Nhà số học Klara Kuzenbaeva: "Hillary Clinton sinh ngày 26/10/1947 - được gọi là “ngày gắn kết tổ chức”. Trong số học còn có khái niệm “con bọ cạp đen”, rất giống bà Clinton. Khi nắm quyền lực trong tay, “bọ cạp đen” sẽ khéo léo lãnh đạo, giữ chặt đỉnh cao quyền thế. Sau sinh nhật 26/10 sẽ là lúc thành công của Hillary nở rộ. Tôi tin Hillary sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Trump sinh ngày 14/6/1946. Trong số học, đây là “ngày của cuộc đối đầu”. Quanh Trump có một từ trường rất lớn. Trump có giác quan nhạy bén về sự công bằng - phẩm chất tuyệt vời cho vị trí tổng thống tương lai. Những thành công của Trump đạt được ngày hôm nay không phải do may mắn, mà chính từ sự lao động vất vả. Đây là năm thuận lợi của Trump. Nhưng xét theo góc độ số học, thì Clinton may mắn hơn".

Mỹ Nga - Hồng Toại

(Theo Kp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.