Thủ tướng Na Uy chơi game giữa kỳ họp Quốc hội

Trong một phiên thảo luận tại quốc hội, khoảnh khắc Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đang mải mê bắt Pokemon trên điện thoại vô tình lọt vào ống kính phóng viên.

Người chụp được khoảnh khắc này tại phiên họp quốc hội ngày 4/10 là phóng viên tờ nhật báo Klassekampen của Na Uy. Khi đó, chủ tịch đảng Tự do Trine Skei Grande đang phát biểu tại hội trường.

Thu tuong Na Uy choi Pokemon Go giua ky hop quoc hoi hinh anh 1
Thủ tướng Na Uy chơi Pokemon Go lúc họp quốc hội. Ảnh: Klassekampen.

Việc bà Solberg, 55 tuổi, là người hâm mộ của trò chơi Pokemon Go không phải là điều bí mật. Trong một chuyến công tác chính thức đến Slovakia hồi tháng 8, bà thỉnh thoảng vẫn bắt thú ảo trong lúc nghỉ ngơi, và còn hào hứng khoe với các phóng viên về điều này.

Đây không phải lần đầu tiên một chính trị gia Na Uy bị phát hiện đang chơi game giữa lúc họp quốc hội. Hồi tháng 8, bà Trine Skei Grande cũng chơi Pokemon Go trong một cuộc họp về an ninh, vào giai đoạn cơn sốt của trò chơi này trên toàn thế giới.

Do vậy, trong khi một số chính trị gia đối lập chỉ trích việc chơi trò chơi của bà Solberg tại quốc hội, bà Grande tỏ ra "thông cảm" với nữ thủ tướng.

"Bà ấy vẫn lắng nghe những điều tôi đang nói. Là phụ nữ, chúng tôi có thể làm nhiều việc cùng một lúc", nữ chủ tịch đảng Tự do viết trên Twitter hôm 4/10.

Theo Zing

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.