Thứ trưởng Nhật từ chức vì ngoại tình

Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Toshinao Nakagawa, xin từ chức sau khi thừa nhận đã ngoại tình trên tài khoản Facebook.

Thứ trưởng Nhật thú nhận ngoại tình rồi từ chức
Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Toshinao Nakagawa (phải) trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại quốc tế và công nghiệp của Malaysia, ông Mustapa Bin Mohamed. Ảnh: METI

Theo báo Mainichi (Nhật Bản), nguồn tin chính phủ cho biết người sẽ thay thế vị trí của ông Nakagawa 46 tuổi là hạ nghị sĩ Masaki Ogushi, 51 tuổi.

Nguyên nhân chính thức ông Nakagawa nêu ra trong đơn xin từ chức là vì “những lý do cá nhân”. Tuy nhiên ngày 18/4, ông Nakagawa đã chia sẻ những lời xin lỗi tha thiết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Lời xin lỗi liên quan tới thông tin về một bài báo của tuần san Shukan Shincho có nội dung tiết lộ về mối quan hệ ngoài hôn nhân của thứ trưởng Nakagawa.

Ngày 18/4, tuần san Shukan Shincho thông báo trên tài khoản Twitter của họ là trong tuần này sẽ công bố một bài báo với các thông tin chi tiết về việc ông Nakagawa đã chia tay với cô "bồ nhí" - người có thể coi là "vợ hai" của ông.

Trong nội dung đưa lên Facebook, ông Nakagawa nói: “Mặc dù đã có gia đình, nhưng tôi đã rất yêu mến một người phụ nữ tôi quen từ thời còn là nhân viên của một công ty. Rốt cuộc tôi đã làm tổn thương sâu sắc người phụ nữ ấy, tôi vô cùng xin lỗi về điều đó.

“Không gì có thể biện minh cho hành vi vô đạo đức đó của tôi. Tôi thực lòng xin lỗi. Tôi đã giải thích tất cả mọi chuyện với vợ tôi hồi cuối năm ngoái, và tôi cũng đã xin lỗi rất nhiều”.

Ông Nakagawa là nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện năm 2012.

Trước đây ông từng là nhà báo làm việc cho đài truyền hình TV Tokyo, từng làm thư ký cho cha ông là Hidenao Nakagawa, cựu Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản, năm 2000.

Tháng 3 năm nay, một tuần san khác cũng đã công bố bài báo về ông Nakagawa, nói rằng ông bị cáo buộc có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân với một nữ chính trị gia cùng đảng LDP.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.