Trung Quốc khẳng định nỗ lực liên tục nhằm giảm căng thẳng với Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 21/6, Trung Quốc tuyên bố nước này đang nỗ lực liên tục để xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bắc Kinh không thành công trong việc này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết nước này không phải là “trọng tâm và điểm mấu chốt” của vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, và Bắc Kinh đã tăng cường các nỗ lực để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cám ơn Trung Quốc vì các nỗ lực trong vấn đề Triều Tiên. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump cám ơn Trung Quốc vì các nỗ lực trong vấn đề Triều Tiên. Ảnh: AP

Ông Cảnh Sảng nêu rõ: “Để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đã nỗ lực liên tục và chúng tôi đóng một vai trò quan trọng và mang tính xây dựng. Tóm lại, sự đóng góp của chúng tôi đang được ghi nhận và nỗ lực của chúng tôi là không thể thiếu”.

Ông Cảnh cho hay Bắc Kinh đóng một vai trò “xây dựng tích cực” liên quan tới vấn đề Triều Tiên, bởi đây là một nước thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, và nước này hành động “không phải do chịu bất kỳ sức ép nào từ các nước khác”.

Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Trump, trên trang Twitter, cho hay mặc dù ông đánh giá cao các nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Trung Quốc giúp sức trong vấn đề Triều Tiên, song “những nỗ lực này không hiệu quả. Ít nhất tôi biết Trung Quốc đã cố gắng”. Dòng tweet có thể xem như một lời cảnh báo rằng Mỹ sẽ theo đuổi hành động đơn phương.

Dòng tweet trên đưa ra một ngày sau cái chết của Otto Warmbier – một nam sinh viên người Mỹ trở về nước trong tình trạng hôn mê sau 17 tháng bị giam giữ tại Triều Tiên – và trước thềm cuộc đối thoại an ninh chiến lược Mỹ-Trung.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã nỗ lực thuyết phục Bắc Kinh gây sức ép lên Bình Nhưỡng, đồng minh của Trung Quốc, nhằm kiềm chế chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.