Mỹ-Nhật-Hàn cân nhắc biện pháp đối với Triều Tiên

Ngày 29/7, Nhật Bản và Mỹ khẳng định sự cần thiết gia tăng "áp lực cao nhất có thể" đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào đêm trước đó.

Trao đổi với phóng viên, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông và người đồng cấp Rex Tillerson đã thống nhất trong cuộc điện đàm rằng "không thể tha thứ" cho hành động của phía Bình Nhưỡng liên quan đến vụ phóng tên lửa đêm 28/7, được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngoại trưởng Kishida nêu rõ: "Chúng tôi khẳng định rằng 2 nước và cùng với Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm hướng tới việc thông qua một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm các biện pháp nghiêm khắc hơn với Triều Tiên" cũng như kêu gọi Trung Quốc và Nga cùng tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng này. 

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Kishida cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha, nhất trí duy trì kênh liên lạc chặt chẽ. 

Trước đó, phát biểu ngay sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa, Thủ tướng Shinzo Abe cũng chỉ trích vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, coi đây là "mối đe dọa nghiêm trọng và hiện hữu" đối với an ninh của Nhật Bản, đồng thời khẳng định chừng nào Triều Tiên còn tiếp tục hành động khiêu khích như vậy "chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế bao gồm cả Nga và Trung Quốc để gia tăng áp lực hơn nữa đối với Bình Nhưỡng". 

Trong một phản ứng tiếp theo, ngày 29/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ đạo chính phủ mở ngay các cuộc tham vấn với Mỹ để xem xét lại nguyên tắc chỉ đạo về tên lửa đạn đạo, nhằm tăng gấp đôi giới hạn khối lượng chất nổ trong tên lửa lên 1 tấn. 

Phát biểu với các phóng viên, Trưởng bộ phận báo chí của tổng thống Yoon Young-chan cho biết theo chỉ thị của tổng thống, các quan chức an ninh Seoul đã đưa ra một đề xuất chính thức với Washington về vấn đề này và đã nhận được phản hồi tích cực. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.Tuyên bố nhấn mạnh đây là vụ thử tên lửa liên lục địa thứ hai và là một hành động vi phạm trực tiếp của Triều Tiên đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Baotintuc.vn

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.