Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 'mất tích'?

(Baonghean.vn) - Theo Dailystar, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho đã đi trốn, dấy lên quan ngại về một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ có thể sắp xảy ra.

Nhà lãnh đạo quốc gia hạt nhân này đã không xuất hiện trước công chúng trong 12 ngày qua, kể từ lần xuất hiện cuối cùng là khi ông vui mừng trước vụ thử ICBM thành công hôm 28/7.

Và trước vụ thử tên lửa hôm 28/7, ông cũng không xuất hiện trước công chúng trong 15 ngày, khoảng thời gian Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho vụ thử tên lửa thứ hai.

 Lãnh đạo Triều Tiên có thể đang lên kế hoạch tấn công đảo Guam. Ảnh: Getty
Lãnh đạo Triều Tiên có thể đang lên kế hoạch tấn công đảo Guam. Ảnh: Getty

Tuy nhiên trong tuần này Bình Nhưỡng đe dọa phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung tới tầm xa nhằm vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ngoài khơi Thái Bình Dương. Đây là đòn đáp trả mạnh mẽ trước lời công kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng sẽ tung “hỏa lực  và cơn thịnh nộ” nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa tấn công nước này.

Và ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Mỹ đã công kích mạnh hơn khi cảnh báo Triều Tiên sẽ “vô cùng, vô cùng hoảng sợ”. Và với việc vị “bạo chúa to béo” Kim Jong-un biến mất lần nữa, có sự lo ngại rằng ông có thể đang chuẩn bị tấn công đảo Guam, động thái có thể kích động một cuộc chiến toàn lực.

Tuy  nhiên, ông ta có thể trốn lần nữa do lo ngại một âm mưu ám sát mình, điều mà Bình Nhưỡng cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ thời gian gần đây lên kế hoạch.

Nhà phân tích Gordon Chang dự đoán rằng hồi tháng 4 ông Kim có thể đã ẩn náu trong thời gian dài do ông ta cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Ông Chang nhận định: “Cha của Kim, cố Chủ tịch Kim Jong-il, đã biến mất khỏi công chúng khoảng 6 tuần năm 2003 đúng thời điểm chiến tranh Iraq. Kim Jong-un yêu thích sự tung hô của công chúng, và có chuyện gì đó sắp xảy ra tương tự một khi ông ấy đi trốn”.

Một lí do khác nữa lí giải việc ông Kim biến mất có thể là ông ấy lâm trọng bệnh. Hồi năm ngoái, ông ấy đã biến mất trong 6 tuần giữa lúc có tin đồn ông ấy bị lâm bệnh nặng, và năm 2014 ông ấy không tham dự một sự kiện lớn do “trong tình trạng thể chất không ổn định”./.

Lan Hạ

(Theo Dailystar)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.