Nga ra điều kiện bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Trong cuộc họp cấp cao đầu tiên với người đồng cấp Mỹ sau khi Washington thông qua lệnh trừng phạt mới với Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson diễn ra hôm qua 6/8 bên lề hội nghị an ninh khu vực ASEAN ở Manila.

Chia sẻ với báo giới về cuộc họp này, ông Lavrov cho biết: “Điều ông ấy (Ngoại trưởng Tillerson) quan tâm đầu tiên là chi tiết việc chúng tôi (Nga) quyết định đáp trả dự luật trừng phạt của Mỹ. Chúng tôi đã cho ông ấy lời giải thích”.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó ra thông cáo nói rằng: “Ngoại trưởng Lavrov đã chỉ ra dự luật trừng phạt Nga của Mỹ trở thành một mắt xích nữa trong chuỗi hành động không hữu nghị và nguy hiểm cho sự ổn định quốc tế, là một cú giáng vào triển vọng quan hệ song phương”.

“Theo lẽ tự nhiên, những hành động như vậy, bao gồm cả việc tịch thu bất hợp pháp khu nhà ngoại giao của Nga, không thể làm ngơ, và không được phép tái diễn trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng bình thường hóa đối thoại song phương nếu Washington từ bỏ đối đầu”, thông cáo cho biết.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đáp trả động thái này cũng như việc Mỹ tịch thu khu nhà ngoại giao, trục xuất nhân viên ngoại giao Nga hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao đang làm việc ở Nga trước ngày 1/9 tới.

Những động thái trả đũa này khiến quan hệ Nga-Mỹ bị cho là đang ở “mức thấp nguy hiểm chưa từng có”.

Theo VNN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.