Binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc nhận lệnh sơ tán giả

Các quân nhân Mỹ tại Hàn Quốc đã nhận được lệnh sơ tán giả bằng tin nhắn trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

binh-si-my-tai-han-quoc-nhan-lenh-so-tan-gia

Binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc trong một đợt diễn tập di tản. Ảnh: Yonhap

Nhiều binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc và người thân ngày 21/9 nhận được tin nhắn giả mạo cho biết một lệnh sơ tán đã được ban hành trên bán đảo Triều Tiên, Stars and Stripes hôm qua đưa tin.

Theo phát ngôn viên lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (USFK), lệnh báo động giả này được gửi thông qua hệ thống tin nhắn điện thoại và mạng xã hội Facebook, đề cập đến một chiến dịch sơ tán phi tác chiến (NEO), dự kiến ảnh hưởng tới các thành viên gia đình của 28.500 quân nhân Mỹ đóng tại Hàn Quốc và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tuy nhiên, USKF đã nhận được thông báo về các tin nhắn giả chỉ một giờ sau khi chúng được phán tán và đính chính kịp thời với các quân nhân.

USKF vẫn thường xuyên tổ chức diễn tập NEO theo chu kỳ hai năm một lần, nhưng chưa có lệnh sơ tán thật nào được ban hành kể từ khi chiến tranh Triều Tiên (1953-1954) kết thúc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau. Bộ phận phụ trách an ninh mạng của USFK đang điều tra vụ việc.

 Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.