Tướng Mỹ đoán Trung Quốc trở thành đối thủ lớn nhất vào năm 2025

Tướng lĩnh đứng đầu quân đội Mỹ nhận định Trung Quốc sẽ thay thế Nga, trở thành đối thủ lớn nhất của Mỹ trong chưa đầy 10 năm tới.

Khí tài hiện đại của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh hồi tháng 7. Ảnh: Sina.
Khí tài hiện đại của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh hồi tháng 7. Ảnh: Sina.

"Nếu nhìn tới tương lai năm 2025, cũng như thống kê dân số và tình hình kinh tế, tôi cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ", Sputnik dẫn lời tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu hôm 26/9 trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ.

Tướng Dunford nhận định Bắc Kinh đang tập trung hạn chế khả năng triển khai sức mạnh của Washington, cũng như làm suy yếu liên minh quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông Dunfonrd dường như đang ám chỉ tới Nhật Bản và Ấn Độ, những quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên biển Hoa Đông và cao nguyên Doklam trong năm nay.

"Giới lãnh đạo Trung Quốc đang quyết tâm tăng chi tiêu quân sự trong tương lai gần. Quá trình hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh đang nhắm tới năng lực vô hiệu hóa ưu thế công nghệ của Washington", tướng Dunford phát biểu. Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ tăng ngân sách quốc phòng từ ba đến 7% để duy trì sức mạnh trước Trung Quốc.

Trung Quốc đã khai trương căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên, đặt tại Djibouti. Bắc Kinh cũng đang xem xét việc mở thêm nhiều căn cứ tại Nam Á, Đông Nam Á và Đông Phi.

Tuy nhiên, tướng Dunford cho rằng Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ trong năm 2017 do tiến bộ chóng mặt trong chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Ông Dunford cũng ca ngợi năng lực hạt nhân và tác chiến điện tử của Nga, cho rằng Moscow đang vượt trội hơn Washington trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, tướng Mỹ khẳng định Nga vẫn vượt xa Trung Quốc trong tiềm lực quân sự tổng thể.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.