Viên kim cương thô lớn thứ hai thế giới có giá 53 triệu USD

Viên kim cương chưa qua chế tác nặng hơn 1.000 carat vừa được bán cho một tập đoàn buôn bán trang sức của Anh với giá 53 triệu USD.

vien-kim-cuong-tho-lon-thu-hai-the-gioi-co-gia-53-trieu-usd

Lesedi La Rona được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby's vào tháng 6/2016. Ảnh: CNN.

Viên kim cương có tên "Lesedi La Rona", theo ngôn ngữ Botswana nghĩa là "Ánh sáng của chúng ta", đã được tập đoàn Graff Diamonds có trụ sở ở Anh  mua với giá 53 triệu USD, CNN ngày 26/9 đưa tin.

Graff Diamonds đã trả 47.777 USD cho mỗi carat để sở hữu viên kim cương có trọng lượng 1.109 carat lớn thứ hai thế giới này.

Viên kim cương lớn nhất thế giới mang tên Cullinan có trọng lượng 3.106 carat được khai thác tại Nam Phi vào năm 1905. Cullinan sau đó được cắt thành hơn 100 viên kim cương nhỏ hơn, trong đó có nhiều viên được đính lên vương miện của Nữ hoàng Anh.

Lesedi La Rona được tìm thấy tại mỏ Karowe, Botswana khoảng hai năm trước. Tập đoàn Lucara Diamond miêu tả đây là viên kim cương lớn nhất từng được phát hiện trong hơn 100 năm qua. Các chuyên gia nhận định viên kim cương này có độ tuổi khoảng 2,5-3 tỷ năm.

Tháng 6 năm ngoái, Lesedi La Rona được đem ra đấu giá tại Sotheby's với mức giá kỳ vọng lên đến 70 triệu USD. Tuy nhiên do các nhà đầu tư trả giá thấp hơn nhiều so với mức giá kỳ vọng nên Lucara Diamond quyết định không bán.

Giám đốc điều hành của Lucara, ông William Lamb, cho biết mức giá mà Graff Diamonds trả vượt qua mức đấu giá cao nhất mà các nhà đầu tư đưa ra tại phiên đấu giá năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn mức giá 63 triệu USD mà Lucara đã bán viên kim cương thô The Constellation nặng 813 carat.

Sau khi khai thác được Lesedi La Rona, cổ phiếu của tập đoàn Lucara trên sàn chứng khoán Toronto, Canada tăng mạnh trong nhiều tháng liên tiếp. Nhưng kể từ phiên đấu giá thất bại năm ngoái, cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm hơn 40%.

 Theo VNE 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.