Cuộc sống hiện giờ của gia đình Kim Jong-nam

Kim Han Sol, cháu trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày càng tỏ ra chán nản về cuộc sống ẩn náu và bắt đầu có thói quen uống rượu ban ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Kim Han Sol, 21 tuổi, cùng mẹ là Ri Hye Kyong và em gái Kim Sol Hui, 19 tuổi, đã trốn ở một nơi bí mật sau khi cha là Kim Jong Nam, được cho là bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia hồi tháng 2.

Kim Han Sol, con trai Kim Jong Nam, Kim Jong Nam, Triều Tiên
 

Người được cho là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị hạ độc bằng chất độc thần kinh VX trong khi chờ máy bay tới Macau, giới chức Malaysia cho hay.

Theo nhiều nguồn tin, Kim Han Sol hiện được bảo vệ "giống như trong lồng sắt" tại nhà của mẹ. Việc này giúp Han Sol được an toàn song cũng khiến chàng trai chán nản, TV Chosun, một hãng truyền thông của Hàn Quốc đưa tin.

"Han Sol nói với mọi người xung quanh rằng mình rất vui vì gia đình được an toàn, song chương trình bảo vệ rất ngột ngạt. Anh ta thường uống rượu vào ban ngày trong khi liên tục nói, có nhiều tự do hơn khi ở Macau".

Kim Han Sol cùng mẹ và em gái được cho là đang ở Macau vào thời điểm có tin cha - Kim Jong Nam bị sát hại ở Malaysia. Han Sol lúc đó làm nhân viên một khách sạn gần nhà. Cả gia đình Kim Jong Nam sống lưu vong tại đây từ năm 2001.

Hiện, không rõ tung tích bộ ba này dù chính phủ Hà Lan, Trung Quốc, Mỹ và một quốc gia giấu tên thứ tư đã đề nghị giúp họ, Tổ chức phòng vệ dân sự Cheollima cho hay.

Báo The Wall Street Journal hồi đầu tuần này dẫn tin từ Cheollima cho hay, Kim Han Sol có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.