Tổng thống Putin nói gì khi Mỹ công nhận Jerusalem?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, bất cứ quyết định nào công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là “phản tác dụng” và “gây bất ổn”, theo hãng tin RT.
 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Abdel Fattah al-Sisi trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập ngày 11/12, Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi coi mọi động thái đón đầu kết quả đàm phán giữa Israel và Palestine đều phản tác dụng. Những hành động đó đang gây bất ổn, không giúp giải quyết tình hình mà còn kéo theo xung đột”.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết thêm, Nga sẽ hối thúc các bên tuân thủ nghị quyết Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vị thế hợp pháp cuối cùng của Jerusalem nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều thập niên qua giữa Palestine và Israel.

Ông cho rằng cần tìm ra một giải pháp công bằng và lâu dài để thỏa mãn lợi ích của cả hai bên.

Những bình luận trên đưa ra khoảng một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chỉ thị di dời đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv tới Jerusalem. Quyết định này đã vấp phải không ít chỉ trích.

Về phía Nga, hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao nước này nói rằng, Nga sẽ công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel nếu Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nhấn mạnh, bất cứ động thái đơn phương công nhận nào của Mỹ cũng là “đi ngược lại với dư luận chung”.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.