Tăng cường công tác phối hợp quảng bá du lịch

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10 tại TP Vinh, Bộ VHTT và DL phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức  Tọa đàm "Tăng cường công tác phối hợp quảng bá du lịch". Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch - Bộ VHTT và DL, ông Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTT và DL chủ trì tọa đàm.
Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Nam Đàn, TP Vinh, Thị xã Cửa Lò; đại diện Hiệp hội du lịch Nghệ An, Hội Nhà báo Nghệ An, Trung tâm xúc tiến du lịch, lãnh đạo 10 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh, trong nước.
Trước khi diễn ra buổi tọa đàm, Bộ VHTT và DL đã tiến hành khảo sát các tuor, tuyến, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như Cửa Lò, Nam Đàn, TP Vinh, Yên Thành ...
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Sở VHTT và DL đã  giới thiệu tiềm năng du lịch Nghệ An, hướng khai thác và hiệu quả của du lịch Nghệ An trong thời gian qua. Một trong những giải pháp mà Nghệ An đang hướng tới đó là tăng cường công tác quảng bá bằng liên kết trong tỉnh, trong nước, trong khu vực quốc tế để phát triển, khai thác tiềm năng du lịch. 
 Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch - Bộ VHTT DL
Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch - Bộ VHTT DL  mong muốn thời gian tới những tiềm năng du lịch của Nghệ An sẽ được khai thác, quảng bá thông qua các hệ thống cơ quan tuyên truyền trong nước và quốc tế.
 Đại diện Ban Tuyên giáo TƯ cho rằng: muốn du lịch phát triển, Nghệ An cần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
Đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng: muốn du lịch phát triển, Nghệ An cần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
 Ông Dự - Tổng Biên tập Báo Thể thao nếu ý kiến: Nghệ An có rất nhiều sản phẩm du lịch ẩm thực ngon hơn nhiều nơi khác như dê Cầu Đòn, nút Thanh Chương ... thế nhưng vẫn chưa xây dựng được thương hiệu, vẫn chưa quảng bá để nhiều người biết đến. Thời gian tới, Nghệ An có thể phát triển du lịch gắn với thể thao bởi thế mạnh của Nghệ An là Sông Lam Nghệ An vậy tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện này.
Ông Hoàng Dự - Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam nếu ý kiến: Nghệ An có rất nhiều sản phẩm du lịch ẩm thực ngon hơn nhiều nơi khác như dê Cầu Đòn, nhút Thanh Chương, vịt bầu Quỳ Châu... thế nhưng vẫn chưa xây dựng được thương hiệu, vẫn chưa quảng bá để nhiều người biết đến.

Với mục đích tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, trong nước. Buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu như: Nghệ An cần xác định rõ thế mạnh du lịch của mình là gì, hướng phát triển du lịch trong thời gian tới và nhất là những hạn chế của du lịch Nghệ An.

Đa số các đại biểu đều cho rằng Nghệ An có nhiều sản phẩm du lịch nhưng tại sao vẫn chưa xây dựng được thương hiệu có sức lan tỏa? Chúng ta hãy nghĩ đến việc xây dựng ví, giặm thành một bộ phim ngắn có cốt truyện để quảng bá...

Các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh cần có trách nhiệm trong liên kết phát triển du lịch nội tỉnh, trong xây dựng tour từ Nghệ An đi đến các tỉnh lân cận và khu vực. Cần tăng cường quảng bá, tuyên truyền du lịch Nghệ An theo từng thời điểm, có kế hoạch cụ thể, có chiến lược rõ ràng.

Du khách tham quan Vườn Quốc gia Pù Mát.	Ảnh: Sỹ Minh
Du khách tham quan Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Sỹ Minh

Tại buổi tọa đàm, tỉnh Nghệ An cũng đã xác định: Thời gian tới tiếp tục khai thác có hiệu quả thế mạnh tài nguyên du lịch của tỉnh, tăng cường nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, chủ động hội nhập, gắn kết du lịch Nghệ An với du lịch cả nước, quốc tế, đảm bảo tốc độ phát triển nhanh, bền vững.

Phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển văn hóa, nhất là bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo.

Bãi biển Cửa Lò luôn được giữ gìn sạch đẹp, để lại ấn tượng trong lòng du khách
Bãi biển Cửa Lò luôn được giữ gìn sạch đẹp, để lại ấn tượng trong lòng du khách.

Phát triển mạnh các cơ sở, điểm du lịch biển ở Cửa Lò, Diễn Thành (Diễn Châu), Quỳnh Phương (Hoàng Mai), biển Quỳnh (Quỳnh Lưu)... Hoàn thiện hệ thống công viên và dịch vụ ven bãi biển. Thu hút đầu tư các công trình văn hóa, thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở mua sắm gắn với phát triển loại hình du lịch sinh thái, làng nghề, du lịch văn hóa tâm linh. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, trọng tâm là du lịch biển đảo gắn với du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái, để du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Chú trọng hình thành các tour du lịch gắn kết và phát huy hiệu quả các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch độc đáo, các cơ sở du lịch hấp dẫn, có chất lượng cao, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Thanh Thủy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.