Vinh sẽ xây dựng 2 cầu vượt trong thành phố

(Baonghean.vn)- Vị trí xây dựng 2 cầu vượt là tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Lê Lợi và tại ngã tư giao nhau đường Nguyễn Sỹ Sách, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết trong phiên thảo luận tại hội trường và thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XXI vào sáng 20/7.

Ông Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tham dự kỳ họp.

Tại phiên họp sáng nay, đại biểu HĐND TP. Vinh nêu lên hàng loạt vấn đề vướng mắc, tồn tại như chỉ tiêu thu ngân sách; giải quyết khu tập thể; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; công tác quản lý trật tự đô thị, chống ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường...

Đặc biệt, về lĩnh vực giáo dục, theo phản ánh của đại biểu Thái Khắc Tân, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố, trong những năm gần đây, số học sinh vào lớp 1 cơ bản ổn định  4.500 cháu. Tuy nhiên, từ năm học 2017 - 2018 này, số trẻ vào lớp 1 là hơn 7.300 cháu, tăng 2.800 cháu so với năm học 2016 - 2017 và năm học 2018 - 2019 là 9.300 cháu.

Đại biểu HĐND thành phố đơn vị Trường Thi đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh đưa một số công trình vào đầu tư trung hạn
Đại biểu HĐND thành phố đơn vị Trường Thi đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh đưa một số công trình vào đầu tư trung hạn. Ảnh: Mai Hoa

Cũng theo đại biểu Tân, việc tăng “đột biến” số lượng trẻ sẽ gây áp lực chung cho các bậc học, song, đối với bậc mầm non đã có hệ thống trường mầm non ngoài công lập chia sẻ, mặt khác bậc học này cũng chưa bắt buộc.

Bậc THCS mới chỉ dạy một buổi, cho nên có thể bố trí lớp ở buổi khác; còn đối với bậc tiểu học yêu cầu bắt buộc phải phổ cập và hiện tại cũng đã tổ chức dạy 2 buổi/ngày, cho nên đặt ra áp lực rất lớn, đòi hỏi HĐND thành phố và hệ thống chính trị các cấp ở thành phố và các phường, xã đề ra giải pháp để giải quyết.

Đại biểu Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, thông tin: Từ năm 2007 đến nay, tròn 10 năm thực hiện đề án xóa khu tập thể cũ, thành phố Vinh đã xóa được 101/156 khu. 

45 khu tập thể còn lại là những khu có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến trách nhiệm các phòng, ban, ngành của thành phố, cấp phường, xã và cả trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa có sự thống nhất, đồng thuận về địa điểm quy hoạch mới. Thời gian tới sẽ phải làm rõ trách nhiệm của mỗi bên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án.

Phát biểu tiếp thu các vấn đề mà các đại biểu HĐND thành phố thảo luận, kiến nghị tại kỳ họp cũng như ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố, khẳng định: UBND thành phố sẽ giao trách nhiệm cho các phòng, ban, ngành nghiên cứu, mổ xẻ để xử lý trong thời gian tới.

Cầu vượt đường sắt, đường bộ Quán Bánh, TP. Vinh: Ảnh tư liệu
Cầu vượt đường sắt, đường bộ Quán Bánh, TP. Vinh: Ảnh tư liệu

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm liên quan đến tăng thu ngân sách, chống thất thu và nợ đọng thuế; đẩy nhanh công tác khai thác quỹ đất, tạo nguồn lực đầu tư phát triển.

HĐND TP. Vinh biểu quyết thông qua 7 nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XXI.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2017; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018. 

Đặc biệt, ông An cũng cho biết, TP. Vinh tiếp tục tập trung cao độ nhằm giải quyết các tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án WB cuối năm 2017; hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến đường quan trọng như Lê Ninh, Lý Thường Kiệt, Lê Mao kéo dài...

Mặt khác, thành phố sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, trong đó ưu tiên các công trình trường học, thiết chế văn hóa, các công trình cấp bách như: bãi đậu xe, chống ngập úng, xử lý rác thải; hoàn thành quy hoạch phân khu phường, xã; giải quyết đề án cải tạo khu tập thể; tăng cường quản lý trật tự đô thị, có giải pháp chống ùn tắc và ngập úng trên địa bàn thành phố.

Thành phố sẽ lập dự án xây dựng 2 cầu vượt gồm: tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Lê Lợi và tại ngã tư giao nhau đường Nguyễn Sỹ Sách, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hoài An nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hoài An cho biết: thành phố sẽ lập dự án xây dựng 2 cầu vượt trong nội thị. Ảnh: Mai Hoa

Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: HĐND thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến, nhất là những tồn tại, khuyết điểm cần được khắc phục, những mong muốn của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tập trung các giải pháp để khắc phục những khó khăn, huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết mà HĐND đã thông qua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 của thành phố.

Mai Hoa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.