Giao thông khó khăn đang 'kìm' tốc độ thoát nghèo của người dân

(Baonghean.vn) - Ngày 5/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Kỳ và TH Thái Hòa. Nhiều cử tri kiến nghị đến công tác xây dựng hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đông đảo cử tri huyện Tân Kỳ tham gia hội nghị. Ảnh: Phương Thúy
Đông đảo cử tri huyện Tân Kỳ tham gia hội nghị. Ảnh: Phương Thúy


* Chiều 5/12, các Đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Mong Văn Tình - Ủy viên BTV Huyện đoàn Quế  Phong có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin với cử tri kết quả chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe ĐBQH báo cáo, cử tri Tân Kỳ bày tỏ tin tưởng trước những đổi mới của Quốc hội, Chính phủ, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri xóm Trung Độ, xã Tân Hợp cho biết, xã thuộc vùng khó khăn nhất của huyện Tân Kỳ, giao thông ngõ cụt, các tuyến đường chưa được khơi thông khiến việc giao lưu, kết nối trao đổi hàng hóa gặp nhiều hạn chế.

Đường đi lại khó khăn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, cuộc sống của nhân dân địa phương. Do đó, cử tri mong muốn các cấp, các ngành cần đầu tư xây dựng đường giao thông giúp bà con lưu thông, ổn định phát triển kinh tế.

Hội nghị tiếp thu 11 lượt ý kiến cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Hội nghị tiếp thu 11 lượt ý kiến cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Cũng đề cập đến xây dựng giao thông, cử tri Hà Văn Biển, cán bộ địa chất xã Tân Hợp kiến nghị với Nhà nước cần quan tâm, xem xét để làm cầu Khe Hao giúp người dân đi lại thuận tiện nhất là trong mùa mưa lũ.

Liên quan đến vấn đề khai thác khoáng sản, cử tri Lang Đình Nhâm (xóm Hồng Sơn, xã Tân Hợp) phản ánh tình trạng các công ty khai thác đá trên địa bàn, gây ô nhiễm môi trường đến người dân xung quanh. Đặc biệt, nhiều xe khai thác chở quá tải đi qua khiến đường ngày càng xuống cấp, hư hỏng nặng nề và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vì vậy, cử tri kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước cần có giải pháp kịp thời để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Giao thông cách trở đang kìm tốc độ thoát nghèo người dân Tân Kỳ. Ảnh minh họa
Giao thông cách trở đang kìm tốc độ thoát nghèo người dân Tân Kỳ. Ảnh minh họa

Băn khoăn trước thực trạng bất cập trong việc giao đất rừng lâm nghiệp cho người dân xóm Nghĩa Thành, xã Tân Hợp, cử tri Nguyễn Quang Mão đề nghị Nhà nước, các cấp, các ngành thông tin rõ ràng cho người dân về việc thu hồi đất lâm nghiệp nhằm giao đất rừng giúp bà con ổn định sản xuất và xóa đói giảm nghèo, gây dựng lòng tin trong nhân dân.

Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc cử tri cũng phản ánh nhiều ý kiến khác như: Mở đường khu du lịch sinh thái đi qua các xã Tân Hợp, Nghĩa Hành, Đồng Văn... tạo đường huyết mạch; Mở trường tiểu học, mầm non tại địa phương nhưng thiếu giáo viên; Các chế độ cho người có công, thương binh, bệnh binh; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường PTDT bán trú; Ưu tiên thi công chức cho người dân tộc thiểu số; Chính sách vùng đặc biệt khó khăn; Đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; Bất cập trong mối quan hệ giữa nông dân và nhà máy...

Ông Nguyễn Thanh Hiền ghi nhận, tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Ông Nguyễn Thanh Hiền ghi nhận, tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hiền cảm ơn sự góp ý chân thành, trách nhiệm của các cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, huyện, Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu đại diện các cơ sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Tân Kỳ giải trình.

Đại biểu cũng hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các phản ánh của cử tri để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh giải quyết trong thời gian tới./.

Phương Thúy

*Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An gồm ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Thảo – ĐBQH được bầu tại thị xã Thái Hòa đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa Mỹ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, cử tri xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa đã được nghe kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 23/10/2017 – 24/11/2017.

Ông Trần Văn Mão – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời kiên nghị của cử tri. Ảnh: Quang Huy
Ông Trần Văn Mão – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời kiên nghị của cử tri. Ảnh: Quang Huy

Cử tri xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa kiến nghị một số nhóm vấn đề như: Cần sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Mỹ do xuống cấp nghiêm trọng; 

Về chống tham nhũng, quá trình thanh, kiểm tra liệu đã nghiêm túc, khách quan hay chưa? Quyết định 22/2013/TTg – CP về hỗ trợ nhà ở người có công có còn hiệu lực không? Vì sao quá trình chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bìa đỏ sang bìa hồng chỉ còn thời hạn sử dụng 30 năm trong khi ở bìa đỏ là đất sử dụng lâu dài? 

Cử trị cũng kiến nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo hiểm xã hội; cần giảm các thủ tục trong đầu tư công; Giải pháp nào để sinh viên sau khi ra trường không bị thất nghiệp…

Trước những kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trả lời khá cụ thể. Đối với các nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến địa phương, các đại biểu yêu cầu địa phương cần sớm triển khai giải pháp đã đưa ra.

 Thu Trang – Quang Huy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.