Hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia Lễ hội xuân hồng, hiến máu cứu người

(Baonghean.vn) - Sáng 15/1, tại Trường Đại học SP Kỹ thuật Vinh, TP Vinh, Hội chữ thập đỏ Nghệ An và Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh phối hợp với Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ngày 'Chủ nhật đỏ' hiến máu tình nguyện lần thứ IX năm 2017.

Dự lễ có đại diện Sở Y tế, Ban giám hiệu Trường ĐH SP Kỹ thuật Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An và hơn 1.000 tình nguyện viên thuộc các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Vinh.

Đại diện các sở ngành và đơn vị dự ngày hội Chủ nhật đỏ hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học SP Kỹ thuật Vinh
Đại diện các sở ngành và đơn vị dự lễ khai mạc lễ hội Chủ nhật đỏ hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học SP Kỹ thuật Vinh
Các cán bộ, công chức đại diện các sở ban ngành tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
Các đoàn viên thanh niên, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng tham gia lễ hội Chủ nhật đỏ
Gần 1000 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tại "Lễ hội xuân hồng 2017".

Với thông điệp “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi”, lễ hội hiến máu nhân đạo năm 2017 nhằm mục đích bổ sung ngân hàng máu để cứu giúp các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo hoặc người không may mắn bị tai nạn giao thông và các bệnh tật khác.

Đoàn viên chi đoàn Báo Nghệ An tham gia lễ hội hiến máu tình nguyện, ngày
Đoàn viên chi đoàn Báo Nghệ An tham gia lễ hội hiến máu tình nguyện, ngày "Chủ nhật đỏ" năm 2017
Các đơn vị máu được Trung tâm huyết học và truyền máu đưa vào Ngân hàng máu dự trữ để cứu chữa người bệnh
Các đơn vị máu được Trung tâm huyết học và truyền máu đưa vào Ngân hàng máu dự trữ để cứu chữa người bệnh

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên Ban tổ chức, dự quan tâm giúp đỡ của tài trợ của các doanh nghiệp, biểu dương tinh thần tự giác của các đoàn viên thanh niên để chương trình hiến máu nhân đạo thành công tốt đẹp.

Trao Kỷ niệm chương của Bộ Y tế cho đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và đại diện Báo Tiền phong tại Nghệ An
Trao Kỷ niệm chương cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An.
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho Tỉnh hội Chữ thập đỏ Nghệ An và Báo Tiền phong tại Nghệ An về thành tích tổ chức lễ hội hiến máu tình nguyện
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho Tỉnh hội Chữ thập đỏ Nghệ An và Báo Tiền phong tại Nghệ An về thành tích tổ chức lễ hội hiến máu tình nguyện.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho Hội chữ thập đỏ Nghệ An và Báo Tiền phong về thành tích xuất sắc trong việc tổ chức lễ hội hiến máu nhân đạo tại Nghệ An.

Dự kiến, ngày hội sẽ thu được hơn 700 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng máu của tỉnh, phục vụ nhu cầu của các bệnh nhân dịp Tết.

Nguyễn Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.