Đài PT-TH Nghệ An cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

(Baonghean.vn) - "Đài PT-TH Nghệ An cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn" - đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề ra tại buổi làm việc với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh vào chiều ngày 22/2.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An đã báo cáo những kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017. Theo đó, Năm 2016, Đài PT-TH tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, như sản xuất chương trình đúng định hướng đảm bảo ổn định; không ngừng nâng cao chất lượng nội dung; mở thêm một số chương trình mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu nghe xem của nhân dân trong và ngoài nước; duy trì thời lượng tiếp phát sóng truyền hình, phát thanh quốc gia...

Phóng viên Đài PTTH Nghệ AN tác nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Chung.
Phóng viên Đài PT-TH Nghệ An tác nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Chung.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã góp ý vào các nội dung, định hướng phát triển của Đài PT-TH tỉnh trong thời gian tới như: Cần chọn lọc các thông tin, chú trọng đổi mới nội dung chương trình đáp ứng nhu cầu nghe - xem của người dân; Cần quan tâm đào tạo, xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo bước chuyển mạnh mẽ về trình độ; Cần tính toán tầm chiến lược phát triển dài hơi để không bị lạc hậu; Cần quan tâm đến hệ thống truyền thanh cơ sở...

Đồng chí Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài PTTH tỉnh cần tập trung đầu tư thiết bị kỹ thuật, phát sóng chương trình có độ phân giải cao, chuẩn HD.
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài PT-TH tỉnh cần tập trung đầu tư thiết bị kỹ thuật, phát sóng chương trình có độ phân giải cao, chuẩn HD. Ảnh: Thành Chung

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của tập thể Đài PT-TH Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí cũng nêu rõ: Những áp lực cạnh tranh thông tin mạnh mẽ của các loại hình thông tin hiện đại, phương pháp truyền thông đang thay đổi nhanh chóng đòi hỏi Đài PT-TH Nghệ An cần có tầm nhìn xuyên suốt, tư duy đổi mới, chiến lược dài hạn để phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chỉ rõ: Là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, Đài PT-TH tỉnh được đảm bảo sự đầu tư của Nhà nước, song phải năng động tìm cơ hội xã hội hóa để phát triển. Muốn xã hội hóa được cần cầu thị, không tự bằng lòng, có tính chuyên nghiệp cao, để xây dựng những sản phẩm truyền thông chất lượng.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Đài PTTH Nghệ An cần đổi mới tư duy, có chiến lược phát triển dài hạn, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin của người dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Đài PT-TH Nghệ An cần có chiến lược phát triển dài hạn, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin của người dân. Ảnh: Thành Chung

Về công tác tổ chức, cần nâng cao năng lực quản lý đội ngũ lãnh đạo, thực hiện bồi dưỡng lực lượng tại chỗ để xây dựng nên đội ngũ cán bộ cốt cán mạnh với các hạt nhân xuất sắc; có cơ chế tổ chức nhân sự năng động, cơ chế tài chính linh hoạt để thu hút người tài, chuyên gia giỏi.

Về nội dung, cần phát huy thế mạnh chương trình thời sự hiện nay với bố cục rõ nét, tiết tấu nhanh và hấp dẫn hơn; chương trình kinh tế cần có các tin bài với góc nhìn sắc sảo, bám sát với tình hình thực tế cũng như những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm; xây dựng các chương trình văn hóa, giải trí hấp dẫn, đúng thị hiếu để thu hút khán, thính giả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng gợi mở: Với vấn đề kinh tế báo chí, Đài PT-TH Nghệ An cần có cách nắm bắt nhu cầu của xã hội, nên mời các chuyên gia marketing giỏi về làm việc; việc thành lập Công ty Cổ phần NTV để phát triển nguồn thu, hướng tới tự chủ tài chính cần có những quy định, cơ chế vận hành rõ ràng./.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.