Hoang mang 2 tháng, 9 vụ cháy, nổ xe khách

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến nay liên tiếp xảy ra những vụ cháy, nổ xe khách trên toàn quốc khiến 2 người tử vong và nhiều hành khách bị thương.

* Khoảng 17h 30 ngày 13/4, xe khách giường nằm BS 37B-006.70 (chạy tuyến TP.Vinh, Nghệ An - Hà Nội) do ông Ngô Quang Thông (41 tuổi, ngụ TP.Vinh) điều khiển lưu thông trên QL1A, đoạn qua xã Nghi Trung (H.Nghi Lộc, Nghệ An) phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 5 người, gồm 3 hành khách, tài xế và phụ xe. Tài xế Thông đã kịp thời dừng xe, sau đó cùng mọi người thoát được ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường dập lửa nhưng chỉ sau khoảng 30 phút, chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Chiếc xe bốc cháy dữ dội khi đang đi qua đoạn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Anh Thế.
Chiếc xe bốc cháy dữ dội khi đang đi qua đoạn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

* Khoảng 7h sáng 28/3,  xe khách giường nằm đang chạy theo hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã đâm trực diện vào xe đầu kéo container chạy ngược chiều. Sau cú tông, hai chiếc xe lao ra khỏi đường, đâm liên tiếp vào nhà dân rồi bốc cháy dữ dội.

Trên xe lúc xảy ra tai nạn có khoảng hơn 30 người. Sau khi nghe một tiếng nổ lớn, mọi người hoảng sợ la hét, tìm cách nhảy khỏi xe. Tài xế container và một số hành khách trên xe bị thương đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. 

Sau hơn một giờ chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhưng chiếc xe khách đã bị cháy trơ khung. Đầu xe container bị cháy rụi.  

Cảnh sát PCCC Thanh Hóa nỗ lực dập lửa vụ cháy hai xe ô tô trên quốc lộ 1A sáng 28/3 . Ảnh: Internet
Cảnh sát PCCC Thanh Hóa nỗ lực dập lửa vụ cháy hai xe ô tô trên quốc lộ 1A sáng 28/3 . Ảnh: Internet

* Chiều 9/3, chiếc xe 29 chỗ của hãng Transinco, do tài xế Nguyễn Thành Nhân (ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển chạy trên đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Trung Lương, đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành, Tiền Giang), bốc cháy ngùn ngụt. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều tiếng nổ phát ra khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Rất may trên xe không có khách.

Nhận được tin báo của bảo vệ đường cao tốc, Công an tỉnh Tiền Giang đã điều xe cứu hỏa đến nhưng xe khách đã cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

* Vào khoảng 23h ngày 21/2, xe khách giường nằm Ka Long trên hành trình từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh, khi qua địa phận huyện Quế Võ (Bắc Ninh) trên Quốc lộ 18 bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến 2 người tử vong tại chỗ, hơn 10 người bị thương phải nhập viện. 

* 8h sáng cùng ngày 21/2, xe khách giường nằm 45 chỗ của nhà xe Tuấn Anh (phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bốc cháy dữ dội trên đèo Phú Sơn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển số 49B-00726 của nhà xe Tuấn Anh do Nguyễn Ngọc Linh (46 tuổi) điều khiển, chạy tuyến từ Đà Lạt đi Gia Lai. Khi đang xuống đèo Phú Sơn, Quốc lộ 27, xe bị hỏng máy.

Khi vừa xuống xe, lái xe và phụ xe phát hiện phần đuôi xe đang phát hỏa, liền lấy bình chữa cháy trên xe để dập lửa nhưng không thành. Nhà xe kịp thời đưa 15 hành khách cùng một số hành lý ra khỏi chiếc xe trước khi bị thiêu rụi.

* Khoảng 6h ngày 8/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xảy ra vụ cháy xe khách nghiêm trọng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn xe khách 45 chỗ và hành lý của hành khách trên xe.

* Khoảng 10h30 ngày 8/2, chiếc xe khách chở 14 người chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tiền Giang bất ngờ phát hỏa. Nhiều người kịp thoát khỏi xe trước khi lửa bao trùm. Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ chở khoảng 14 người chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng về TP.HCM. Đến địa điểm trên, tài xế phát hiện xe cháy đã tấp vào làn đường khẩn cấp, mở cửa để tất cả hành khách kịp thoát ra ngoài.

Lực lượng PCCC tỉnh Tiền Giang đã điều một xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên phương tiện bị cháy rụi.

Chiếc xe khách đang bốc cháy. Ảnh: Internet
Chiếc xe khách đang bốc cháy. Ảnh: Internet

* Khoảng 12h30, ngày 4/2, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xe khách 29 chỗ BS 66B-004.16 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (60 tuổi) quê Đồng Tháp điều khiển bốc cháy dữ dội khi xe vừa qua Bến Lức (Long An).

Tài xế cho xe giảm tốc độ, tấp vào làn dừng khẩn cấp và di chuyển hành khách, hành lý xuống đường đồng thời dùng 2 bình chữa cháy mini trên xe dập lửa nhưng bất thành.

* Trước đó, sáng 3/2, tại Km 1368+200 thuộc địa phận xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn), xe khách giường nằm BS 81B - 010.96 do tài xế Thái Văn Lời (41 tuổi, trú huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo 3 hành khách (cùng 4 người của nhà xe) đang chạy hướng nam - bắc thì bị cháy.

Chiếc xe khách cháy trơ khung trên đường mòn Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn, Quảng Nam, đầu năm 2017. Ảnh: Nam Trương.
Chiếc xe khách cháy trơ khung trên đường mòn Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn, Quảng Nam, đầu năm 2017. Ảnh: Nam Trương.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.