Vừa góp tiền mua camera an ninh, dân bắt ngay được trộm

(Baonghean.vn) - Sáng 18/5, UBND phường Trung Đô (TP. Vinh) tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình và vận hành hệ thống camera cộng đồng. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài An - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh; Đại tá Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an TP Vinh; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các đội nghiệp vụ Công an TP; lãnh đạo các phường, xã cùng cấp ủy, ban cán sự các khối phố phường Trung Đô.

Là một trong những phường trung tâm của TP. Vinh, trên địa bàn Trung Đô có nhiều công trình trọng điểm, nhiều tuyến đường giao thông quan trọng. Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, không hình thành điểm nóng về ANTT nhiều năm liền. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những yếu tố nảy sinh ảnh hưởng đến ANTT của địa phương.

Trước tình hình trên, thực hiện các kế hoạch của cấp trên cũng như nghị quyết, kế hoạch của UBND phường về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường Trung Đô đã xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo trong năm 2017 là xây dựng hệ thống camera cộng đồng làm mô hình điểm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để đăng ký thực hiện. Đây là mô hình đầu tiên được thực hiện trên địa bàn TP Vinh và tỉnh Nghệ An.

Một camera cộng đồng được lắp tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô (TP Vinh). Ảnh Hồng Quang
Một camera cộng đồng được lắp tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô (TP Vinh). Ảnh: Hồng Quang
 

Với hình thức xã hội hóa, mô hình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân với mức bình quân mỗi hộ đóng 100 nghìn đồng, có hộ ủng hộ đến 3 triệu đồng, tổng số tiền thu được là 234 triệu đồng.

Phường Trung Đô tiến hành khảo sát các vị trí lắp đặt, sử dụng đường truyền internet và nguồn điện cho camera. Sau đó lắp đặt tại những địa bàn, tuyến đường trọng điểm, nhạy cảm và phức tạp về ANTT. Hiện, phường đã lắp đặt hệ thống máy chủ gồm 2 màn hình đặt tại trụ sở Công an phường và 62/100 mắt camera tại cộng đồng dân, đạt trên 60%. Dự kiến cuối tháng 6, phường Trung Đô sẽ hoàn thành theo kế hoạch.

Đại biểu xem hình ảnh trích xuất từ camera cộng đồng. Ảnh: Cảnh Nam
Đại biểu xem hình ảnh trích xuất từ camera cộng đồng. Ảnh: Cảnh Nam

Tại lễ ra mắt, đại biểu được nghe đại diện các khối trong phường chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia lắp đặt camera, cung cấp nguồn điện, đường truyền internet...; đại diện nhà cung cấp demo một số tính năng của hệ thống camera an ninh đang được lắp đặt tại một số địa điểm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài An đánh giá cao thành công của phường Trung Đô, xem đây là một mô hình đầy trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong phường. Từ hệ thống camera, không chỉ giúp người dân yên tâm hơn mà còn giúp lãnh đạo phường kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ về mất an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho các cơ quan an ninh trong việc xử lý, điều tra, truy tố nếu có vấn đề xảy ra.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, sau hội nghị này lãnh đạo các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm để khẩn trương triển khai mô hình rất thiết thực này.

Đầu tháng 5, sau khi trích xuất từ camera cộng đồng, các lực lượng chức năng phường Trung Đô đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Tôn Thất Tùng ở phường Bến Thủy. Đây là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy điện trên địa bàn phường Trung Đô (TP. Vinh, Nghệ An).

Cảnh Nam - Hồng Quang

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.