Nghệ An: Nhiều nghi vấn trục lợi bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) – Chiều 06/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tại cuộc họp, lãnh đạo BHXH Nghệ An và Sở Y tế đã nêu lên nhiều biểu hiện “bất bình thường” có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế (BHYT).

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An cho biết: Vẫn phát hiện nhiều trường hợp trục lợi BHYT. Ảnh: Thanh Sơn
Ông Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An cho biết: Vẫn phát hiện nhiều trường hợp trục lợi BHYT. Ảnh: Thanh Sơn

Tại cuộc họp, ông Lê Trường Giang – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh thông tin: Trong 6 tháng đầu năm, đã có thêm 90 ngàn người tham gia BHYT, nâng tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 82,4%. Nguồn quỹ tăng lên nhưng nguy cơ bội chi BHYT trong  năm 2017 vẫn ở mức cao.

Để giảm thiểu tình trạng trục lợi BHYT, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh triển khai tốt hệ thống thông tin giám định BHYT, đặc biệt là truy cứu lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân. Nhờ tra cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông mà BHXH đã phát hiện 2 trường hợp điển hình lạm dụng: Một là Trạm Y tế xã Nghi Phú, thành phố Vinh; hai là Trạm Y tế xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.

Khi được hỏi, bệnh nhân khẳng định không đi khám tại trạm y tế xã trong khi dữ liệu trên cổng cho thấy việc bệnh nhân đi khám. BHXH tỉnh đã xác minh trong 1.268 tờ khai thanh toán tại trạm y tế xã Tường Sơn có 168 tờ khai là bệnh nhân không ký hay một người ký cho nhiều cái hoặc nhân viên y tế sử dụng thẻ BHYT của người nhà để lấy thuốc.

Kỹ thuật viên xét nghiệm sinh hóa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Kỹ thuật viên xét nghiệm sinh hóa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn thấy một số điều bất thường như Trung tâm Y tế Quỳ Châu có số chỉ định xét nghiệm rất cao là 55.848 lần; cao hơn cả các huyện đồng bằng như Nam Đàn (43.654 lần), Hưng Nguyên (24.558 lần), Cửa Lò (46.668 lần).

Cũng tại cuộc họp, Dược sĩ Hoàng Văn Hảo – Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng chỉ rõ những bất bình thường trong điều trị: Đơn cử với mổ nội soi viêm phúc mạc ruột thừa, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương có 90 ca mổ ruột thừa trong đó có 85 ca nội soi viêm phúc mạc ruột thừa; Trong quý I, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc có mổ 175 ca viêm ruột thừa thì 155 ca viêm ruột thừa phúc mạc.

Chăm sóc thai phụ ở Trạm y tế xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thanh Sơn
Chăm sóc thai phụ ở Trạm y tế xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thanh Sơn

Viêm phúc mạc ruột thừa là tình trạng viêm của các lá phúc mạc do xoang bụng có mủ (vỡ mủ vào ổ bụng do viêm ruột thừa cấp), có giả mạc, có dịch tiêu hóa, dịch mật và nước tiểu. Bệnh là biến chứng nặng của thể viêm ruột thừa cấp, có nguy cơ tử vong cao.... Những số liệu này dẫn đến có 2 nhận định đặt ra: Một là lạm dụng, hai là năng lực y tế ở tuyến cơ sở Nghệ An quá kém.

Dược sĩ Hoàng Văn Hảo nêu rõ: 6 tháng cuối năm 2017, Sở Y tế Nghệ An sẽ phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hạn chế hiện tượng lạm dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.