Nghệ An: Trao tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 19 nhà giáo, cán bộ quản lý

(Baonghean.vn)- Sáng 20/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 và gặp mặt Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tham dự buổi lễ trao tặng danh hiêuu
Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 200 Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú và đông đảo cán bộ, giáo viên Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Mỹ Hà

Nghệ An là tỉnh có truyền thống hiếu học, tôn sự trong đạo. Những năm qua, tỉnh nhà cũng luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đội ngũ các nhà giáo, xem đây là yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục – đào tạo.

Đây cũng là tiền đề tạo nên những thành công cho ngành giáo dục của Nghệ An đưa chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được phát huy, chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững và phát triển, chất lượng giáo dục miền núi ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong năm nay, Nghệ An nằm trong tốp đầu toàn quốc tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với công tác giáo dục của tỉnh nhà. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với công tác giáo dục của tỉnh nhà. Ảnh: Mỹ Hà


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thành tích trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, của tập thể cán bộ, đội ngũ các nhà giáo trong toàn tỉnh. Đặc biệt, đồng chí ghi nhận sự đóng góp to lớn của 200 Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Các thầy, cô là những tấm gương tiêu biểu cho sự đam mê, cống hiến, tâm huyết với nghề, tận tụy, yêu thương học trò; là biểu tượng của sự hiểu biết và phẩm hạnh; là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, tìm kiếm, khám phá tri thức, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và Nguyễn Xuân Đường trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các thầy giáo, cô giáo. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và Nguyễn Xuân Đường trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các nhà giáo. Ảnh: Mỹ Hà


Cũng tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể phải tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục; tạo điều kiện tốt nhất để các thầy giáo, cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang của mình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các Nhà giáo ưu tú vừa được phong tặng trong năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với các Nhà giáo ưu tú được phong tặng trong năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, thừa lệnh Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã trao tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 19 nhà giáo, cán bộ quản lý của ngành Giáo dục Nghệ An và Trường Đại học Vinh. 

Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.