2 quả rocket bắn sang Israel, thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ

Israel vừa cho biết 2 quả rocket đã được bắn từ Dải Gaza sang lãnh thổ Israel chỉ 4 tiếng trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.
Theo AP, ngày 7/8, một sĩ quan quân đội Israel cho biết: “Vừa xong, hai quả rocket được bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống miền Nam Israel. Theo báo cáo, đã không có ai bị thương”.
Sau đó, trên trang Twitter chính thức của quân đội Israel cũng cập nhật dòng trạng thái mới: “Bọn khủng bố đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.
Một vụ tấn công bằng rocket của Hamas nhằm vào Israel (Ảnh Reuters)
Một vụ tấn công bằng rocket của Hamas nhằm vào Israel (Ảnh Reuters)
Trước đó, phía Israel cho biết họ đã sẵn sàng ký một thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn sau khi thỏa thuận kéo dài 72 giờ kết thúc.
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ một tuyên bố chính thức nào từ phía Hamas tại cuộc hội đàm tại Cairo giữa Hamas, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Israel với Ai Cập làm trung gian.
Một quan chức cấp cao của Palestine đã cáo buộc chính Israel đang khiến các cuộc đàm phán bị trì hoãn.
“Phái đoàn Israel đang đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn dài hơi hơn nhưng họ lại từ chối những mong muốn của nhân dân Palestine”, vị quan chức này bức xúc cho biết. “Nếu Israel tiếp tục trì hoãn, chúng tôi sẽ không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn”.
Một đại diện của Lực lượng vũ trang Hamas đưa ra lời cảnh báo trên kênh truyền hình địa phương: “Nếu thỏa thuận ngừng bắn mới không được ký kết, chúng tôi sẽ yêu cầu đoàn đại biểu rút khỏi các cuộc đàm phán”.
Hamas và PLO đang đặt ra một số yêu cầu với Israel, bắt đầu bằng vấn đề dỡ bở lệnh cấm vận 8 năm của Israel tại Dải Gaza. Họ cũng muốn được trao trả 125 tù nhân Palestine đang bị nhốt trong các nhà tù của Israel.
Tại Gaza, người phát ngôn của Hamas Fawzi Barhum cho rằng triển vọng của các cuộc đàm phán là rất bi quan. “Người của chúng tôi đang nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục chiến đầu vào ngày mai”, ông nói với các phóng viên AFP.
Mặc dù đã rút hết quân ra khỏi Dải Gaza nhưng Israel hiện vẫn duy trì lực lượng quân đội dọc biên giới và luôn sẵn sàng chiến đấu nếu xung đột tiếp diễn./.
Theo VOV

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.