27 người thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu con tin ở Mali

(Baonghean.vn) - Sau nhiều giờ nỗ lực giải cứu các con tin bị bắt cóc trong khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako, cảnh sát Mali và quân đội nước ngoài đã giải cứu hơn 150 người từ tay một nhóm khủng bố. Tuy nhiên, con số thương vong sau vụ giải cứu khá nặng nề và có thể lên đến 27 người.
Hiện vẫn chưa có con số chính thức thống kê về con số thương vong sau vụ tấn công và bắt giữ con tin tại khách sạn Radisson Blu. Các hãng tin đưa ra những con số khác nhau, rơi vào khoảng từ 18 - 27 người thiệt mạng bao gồm cả du khách và nhân viên khách sạn. 
 Lực lượng an ninh Mali quanh khách sạn Radisson. Ảnh: Le Monde
Lực lượng an ninh Mali quanh khách sạn Radisson. Ảnh: Le Monde
Theo hãng AFP dẫn lời một nguồn tin quân sự, hơn 3 kẻ khủng bố “đã bị tiêu diệt hoặc đánh bom tự sát” trong chiến dịch giải cứu con tin.
Chính quyền Mali vẫn chưa tiết lộ quốc tịch các nạn nhân nạn nhân thiệt mạng. Tính đến giờ phút này, Bỉ đã xác nhận thông tin một quan chức cấp cao trong cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ thiệt mạng trong vụ tấn công. 
234
Nhóm khủng bố Al-Nourabitoune - một nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ảnh: Le Monde
Được biết, ngoài những người Mali, có ít nhất công dân của 14 quốc gia trong số 140 khách du lịch bị bắt giữ tại khách sạn Radisson như Pháp, Mỹ, Bỉ, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria…
Về tác giả của vụ tấn công bắt cóc con tin, nhóm chiến binh thánh chiến Al-Nourabitoune - một nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên Twitter. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác thực thông tin này.
Một con tin nước ngoài được giải cứu trong vụ tấn công bắt cóc con tin ở thủ đô Mali. Ảnh AP
Một con tin nước ngoài được giải cứu trong vụ tấn công bắt cóc con tin ở thủ đô Mali. Ảnh: AP
Trong chiến dịch giải cứu con tin ở Mali, lực lượng an ninh của Mail đã nhận được sự trợ giúp của quân đội Pháp, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và lực lượng Minusma của Liên Hợp Quốc.
Chu Thanh
(Theo Le Monde)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.