5 giờ đồng hồ hội ngộ tại sân bay vũ trụ Vostochny giữa ông Putin với ông Kim Jong Un

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng cuộc họp diễn ra "vào một thời điểm đặc biệt," bởi năm nay kỷ niệm 75 năm thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

1401505.jpg
Ông Putin và ông Kim Jong Un. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ tại Sân bay vũ trụ Vostochny vào ngày 13/9. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên của họ sau 4 năm.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng cuộc gặp diễn ra "vào một thời điểm đặc biệt", bởi năm nay kỷ niệm 75 năm thành lập CHDCND Triều Tiên, mà Liên Xô là quốc gia đầu tiên công nhận. Năm nay cũng kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, trong đó Moskva và Bình Nhưỡng đã kề vai sát cánh cùng chiến đấu.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định mối quan hệ với Nga là "ưu tiên hàng đầu" đối với quốc gia của mình và bày tỏ sự tin tưởng vào sự thắng lợi của quân đội và nhân dân Nga trong "cuộc chiến thiêng liêng" của họ.

Đường tới thượng đỉnh

Những thông tin về khả năng thăm Nga của ông Kim Jong Un, chuyến đi nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo này kể từ khi đại dịch bùng phát, đã được truyền thông phương Tây đề cập vào đầu tháng 9. Ngày 11/9, Moskva và Bình Nhưỡng đã xác nhận rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tới thăm Nga, nhưng không nêu rõ vào ngày nào.

Ngày 12/9, ông Kim Jong Un tới Nga trên đoàn tàu siêu bọc thép tại khu vực Primorye Viễn Đông Nga. Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Nga Alexander Kozlov, đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Nga, đã chào đón ông Kim tại nhà ga ở thành phố biên giới Khasan. Trong khi đó, Tổng thống Putin đã có mặt tại Vladivostok, nơi ông chủ trì hội nghị về phát triển các thành phố và thị trấn ở Viễn Đông, đồng thời phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Tại sân bay vũ trụ Vostochny

Vào ngày 13/9, Tổng thống Nga đã di chuyển bằng máy bay từ Vùng Primorye đến Sân bay vũ trụ Vostochny. Tại đây, nhà lãnh đạo gặp mặt Maria Andreeva, một học sinh trung học đến từ Rostov-on-Don. Nữ sinh này là nằm trong số các học sinh tới dự và lắng nghe bài nói chuyện với chủ đề "Nói về những điều quan trọng" của ông Putin vào ngày 1/9. Tại sự kiện đó, nữ sinh này đã chia sẻ với Tổng thống Nga về mối quan tâm của mình đối với khám phá vũ trụ, đặc biệt là đam mê của mình về vệ tinh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi tàu tới Sân bay vũ trụ, xuống tàu tại tòa nhà là nơi lắp ráp và kiểm tra phương tiện phóng. Ông tiến vào cuộc họp với ông Putin trong chiếc xe limousine riêng mang thương hiệu Maybach.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay và chụp ảnh tại cổng chính của tòa nhà lắp ráp và kiểm tra. Ông Putin giới thiệu với ông Kim Jong Un về Sân bay vũ trụ Vostochny, và nhà lãnh đạo Triều Tiên cảm ơn ông Putin đã mời mình đến thăm mặc dù nhà lãnh đạo Nga có lịch trình bận rộn.

Ông Putin và ông Kim Jong Un đã cùng tham quan khu vực lắp ráp phương tiện phóng Angara.

"Đây là lý do tại sao chúng tôi đến đây (Sân bay vũ trụ Vostochny). Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thể hiện một sự quan tâm mạnh mẽ đối với công nghệ tên lửa, và họ cũng đang tìm cách phát triển khả năng khám phá vũ trụ", ông Putin nói với các phóng viên.

Ông Kim Jong Un ghi sổ lưu niệm bằng tiếng Triều Tiên, với nội dung: "Vinh quang của Nga với tư cách quốc gia của những nhà thám hiểm không gian đầu tiên sẽ mãi mãi không phai mờ".

Các cuộc trao đổi một-một và các cuộc đàm phán của 2 đoàn đại biểu

Các cuộc trao đổi giữa các đoàn đại biểu của 2 quốc gia diễn ra tại tầng 1 của tòa nhà kỹ thuật dành cho đơn vị phụ trách tên lửa vận tải Soyuz-2. Các cuộc trao đổi kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ (hồi năm 2019, các cuộc trao đổi tương tự kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi).

Về phía Nga, 4 phó thủ tướng - Denis Manturov, Marat Khusnullin, Alexey Overchuk và Yury Trutnev - cùng Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Giao thông Vitaly Savelyev, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Alexander Kozlov, và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, người đã thăm Thủ đô Triều Tiên vào cuối tháng 7, tham gia các cuộc trao đổi.

Về phía Triều Tiên, có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui và Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun Nam, cùng Đại tá Pak Jong Chon, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên.

650170fe85f5400f064f99e2.jpg
Hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên gặp lại nhau sau 4 năm. Ảnh: Điện Kremlin

Trong phần trao đổi mà báo chí được tham dự, kéo dài gần 10 phút bao gồm cả thời gian phiên dịch, ông Putin đã nhắc lại "thời điểm đặc biệt" tổ chức các cuộc trao đổi cũng như sự giúp đỡ mà Liên Xô đã dành cho người dân Triều Tiên trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên phản hồi rằng, mối quan hệ với Moskva là ưu tiên hàng đầu đối với Bình Nhưỡng và bày tỏ sự tin tưởng rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ giúp nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới. Ông tuyên bố rằng Nga đã tiến hành "cuộc chiến thiêng liêng" bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ tối đa đối với chính quyền của Nga.

Sau cuộc trao đổi giữa các phái đoàn, ông Putin và ông Kim Jong Un đã tiến hành trao đổi một-một kéo dài 1 giờ đồng hồ (cuộc trò chuyện trực tiếp trước đó của họ kéo dài khoảng 2 giờ), dù nội dung này không được thông báo trước, vì người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ nói rằng việc này sẽ được thực hiện nếu cần.

Một số vấn đề được thảo luận bao gồm hợp tác song phương, tình hình trong và ngoài khu vực. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ ra rằng, họ đã đề cập "tình hình quân sự-chính trị trên Bán đảo Triều Tiên và châu Âu”. Ông Peskov cho biết không có bất kỳ tài liệu nào dự kiến được ký kết sau cuộc đàm phán.

Bữa tối trang trọng

Sau các cuộc trao đổi, một bữa tối trang trọng được tổ chức để đón tiếp ông Kim Jong Un. Theo TASS, thực đơn gồm các món như sủi cảo cua Kamchatka, súp cá trắm cỏ và quả lý chua đen taiga dùng kèm hạt thông và sữa đặc. Cách đây 4 năm, các món đặc sản của Viễn Đông và ẩm thực Nga điển hình như salad cua, súp củ dền và bánh làm từ thịt nai cũng đã được phục vụ.

Hai nhà lãnh đạo đã nâng cốc chúc mừng nhau. Ông Putin nâng cốc vì sức khỏe của ông Kim Jong Un và sự thịnh vượng, phồn vinh của nhân dân Nga và Triều Tiên đang nỗ lực vì hòa bình, ổn định và phồn thịnh trong khu vực.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên tin tưởng khẳng định tại buổi tiệc rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Moskva và Bình Nhưỡng sẽ phát triển thành "mối quan hệ hợp tác chiến lược không thể phá vỡ”, chúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga giành chiến thắng và nâng ly vì "những chiến thắng mới của nước Nga vĩ đại”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.