5 sự kiện 'nóng' của thế giới ngày qua

(Baonghean.vn) - Tân tổng thống Zimbabwe nhậm chức vào ngày 24/11; Ai Cập bắt giữ nhiều nghi can gián điệp; Máy bay Mỹ chở 11 người rơi ngoài khơi Nhật Bản;... là những tin tức quốc tế nổi bật ngày qua.

1. Tân tổng thống Zimbabwe nhậm chức vào ngày 24/11

Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ trở thành Tổng thống Zimbabwe. Ảnh: Reuters
Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ trở thành Tổng thống Zimbabwe. Ảnh: Reuters
Chủ tịch quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda cho biết đảng cầm quyền ZANU-PF đã thông báo với ông về việc chỉ định ông Emmerson Mnangagwa vào vị trí tổng thống, thay thế ông Robert Mugabe, 93 tuổi, người từ chức vào hôm qua, theo Reuters.

Lễ nhậm chức của ông Mnangagwa sẽ diễn ra vào ngày 24/11. Ông Lovemore Matuke, một lãnh đạo của đảng ZANU-PF, cho biết ông Mnangagwa sẽ thay thế ông Mugabe hoàn thành hết nhiệm kỳ tổng thống cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2018.

Trợ lý của ông Mnangagwa cho biết chính trị gia này sẽ trở về Zimbabwe trong hôm nay và sẽ tổ chức một buổi họp báo.

Ông Mnangagwa, 75 tuổi, là một cựu chiến binh trong chiến tranh giải phóng Zimbabwe và từng là cánh tay phải của ông Mugabe. Ông có biệt danh là "cá sấu" vì sự dẻo dai và khôn ngoan. Ngoài chức phó tổng thống, Mnangagwa từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng khác trong chính quyền như bộ trưởng quốc phòng hay bộ trưởng tư pháp.

2. Ai Cập bắt giữ nhiều nghi can gián điệp

Những người ủng hộ phong trào Muslim Brotherhood tại Ai Cập. Ảnh: Wikimedia Commons.
Những người ủng hộ phong trào Muslim Brotherhood tại Ai Cập. Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngày 22/11, các nhà chức trách Ai Cập ra lệnh bắt giữ 29 người bị tình nghi là gián điệp và có liên quan đến một tổ chức khủng bố.

Theo kết quả điều tra của Cục Tình báo Ai Cập (GIS), nhóm người kể trên đã thực hiện việc nghe lén và gửi thông tin thu thập được đến tình báo Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được coi là một phần của kế hoạch khôi phục phong trào Muslim Brotherhood (Anh em Hồi giáo) tại Ai Cập, theo MENA.

Reuters cho biết, quốc tịch của những người bị bắt giữ vẫn chưa được xác định. Họ còn bị buộc tội rửa tiền và mua bán ngoại tệ khi chưa được cấp phép.

Mối quan hệ giữa Ankara và Cairo đang trong giai đoạn căng thẳng kể từ năm 2013, sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi, một trong những lãnh đạo của phong trào Muslim Brotherhood.

Sau khi Tổng thống Mursi bị phế truất, Ai Cập đã liệt Mohamed Mursi vào danh sách khủng bố và tiến hành bắt giữ hàng loạt nhân vật cấp cao của phong trào này.

3. Máy bay Mỹ chở 11 người rơi ngoài khơi Nhật Bản
Một máy bay C-2A Greyhound của hải quân Mỹ. Ảnh minh họa: Wikipedia.
Một máy bay C-2A Greyhound của hải quân Mỹ. Ảnh minh họa: Wikipedia.

Máy bay vận tải C-2 Greyhound của hải quân Mỹ hôm nay rơi ở biển Philippines, phía nam Nhật Bản khi nó đang bay đến tàu sân bay Ronald Reagan. 8 người trên máy bay được giải cứu và đưa đến tàu sân bay để kiểm tra sức khỏe. 3 người còn lại vẫn mất tích, theo Reuters.

"Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ ba người còn lại vẫn tiếp tục, với sự tham gia của tàu và máy bay hải quân Mỹ và hải quân Nhật. Vụ việc sẽ được điều tra", Hạm đội 7 của Mỹ thông báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết hải quân Mỹ nói với ông rằng vụ tai nạn có thể là do sự cố động cơ.

C-2 Greyhound là máy bay chuyên chở người, bưu phẩm và các hàng hóa khác từ căn cứ trên đất liền đến tàu sân bay trên biển.

4. Mỹ lên án Myanmar về cuộc đàn áp người Rohingya

 Những người tị nạn Rohingya đang chờ được phát thức ăn ở gần trại tị nạn Kutupalong sau khi băng qua biên giới Bangladesh-Myanmar ở Ukhia. (Ảnh: Reuters)
Những người tị nạn Rohingya đang chờ được phát thức ăn ở gần trại tị nạn Kutupalong sau khi băng qua biên giới Bangladesh-Myanmar ở Ukhia. Ảnh: Reuters

Mỹ ngày 22/11 gọi chiến dịch quân sự của Myanmar nhằm chống lại người Rohingya là một cuộc “thanh trừ sắc tộc”, theo Reuters. Washington cũng cảnh báo sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm về “những hành động khủng khiếp” này.

Kể từ khi cuộc đàn áp nổ ra với hàng loạt các vụ đốt nhà, giết người, hãm hiếp phụ nữ, hơn 600.000 người Hồi giáo Rohingya đã bỏ chạy khỏi bang Rakhine của Myanmar, chủ yếu sang nước láng giềng Bangladesh.

5. Triều Tiên dọa “xử lý” Hoa Kỳ

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un. Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un. Ảnh: KCNA

Chính quyền Kim Jong-un cảnh báo họ sẽ “xử lý” Hoa Kỳ vì Washington liệt kê Triều Tiên vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, theo NTD.

Hãng tin KCNA đăng tải tuyên bố của phát ngôn viên Triều Tiên hôm 22/11, rằng: “Đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và là một hành động vi phạm bạo lực đối với đất nước chân chính của chúng tôi”.

Triều Tiên quyết tâm theo đuổi tham vọng hạt nhân tiêu tốn hàng tỷ USD trong nhiều năm qua, dù người dân nước này sống trong cảnh đói rét, cùng cực. Khi thông báo về quyết định liệt kê Triều Tiên vào danh sách tài trợ khủng bố, Tổng thống Trump ngày 20/11 mô tả chính quyền Kim Jong-un là một “chế độ giết người”, nói rằng Bình Nhưỡng phải chấm dứt theo đuổi việc “phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân bất hợp pháp”, và chấm dứt tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.