54 năm nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ

(Baonghean.vn) - Cách đây 54 năm, ngày 16/6/1963, nữ phi hành gia Liên Xô Valentina Tereshkova đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào không gian, ghi tên mình vào lịch sử chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Ngày 16/6/1963, con tàu vũ trụ Vostok-6 đã đưa người phụ nữ đầu tiên trên thế giới là Valentina Tereshkova bay vào vũ trụ. Bà là phi hành gia mang quốc tịch Liên Xô và thực hiện sứ mệnh vinh quang đó trên con tàu không gian đặc biệt.
Ngày 16/6/1963, con tàu vũ trụ Vostok-6 đã đưa người phụ nữ đầu tiên trên thế giới là Valentina Tereshkova bay vào vũ trụ. Bà là phi hành gia mang quốc tịch Liên Xô và thực hiện sứ mệnh vinh quang đó trên con tàu không gian đặc biệt.
Nữ phi hành gia Valentina Tereshkova trò chuyện với
Nữ phi hành gia Valentina Tereshkova trò chuyện với "tổng công trình sư" tên lửa huyền thoại của Liên Xô Sergei Korolev trước chuyến bay đầu tiên vào không gian.
Valentina Tereshkova (trái) và Valery Bykovsky (phải) tại Trung tâm huấn luyện Ngôi Sao trước chuyến bay song hành ngày 16/6/1963
Valentina Tereshkova (trái) và Valery Bykovsky (phải) tại Trung tâm huấn luyện Ngôi Sao trước chuyến bay song hành ngày 16/6/1963
Valentina Tereshkova và người bạn đồng hành Valery Bykovsky tập luyện trước chuyến bay lịch sử vào không gian.
Valentina Tereshkova và người bạn đồng hành Valery Bykovsky tập luyện trước chuyến bay lịch sử vào không gian.
Tereshkova phải tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho chuyến du hành lịch sử vào không gian .
Tereshkova phải tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho chuyến du hành lịch sử vào không gian .
Phi hành gia nổi tiếng Yuri Gagarin và Valentina Tereshkova trong một lớp học radio.
Phi hành gia nổi tiếng Yuri Gagarin và Valentina Tereshkova trong một lớp học radio.
Valentina Tereshkova vài phút trước khi phi thuyền Vostok-6 được phóng lên quỹ đạo.
Valentina Tereshkova vài phút trước khi phi thuyền Vostok-6 được phóng lên quỹ đạo.
Nữ phi hành gia Valentina Tereshkova vẫy chào lúc ở bên trong tàu vũ trụ Vostok-6.
Nữ phi hành gia Valentina Tereshkova vẫy chào lúc ở bên trong tàu vũ trụ Vostok-6.
Chuyến bay vào không gian đầu tiên của người phụ nữ này kéo dài 2 ngày, 22 giờ và 41 phút. Tereshkova đã bay vòng quanh trái đất 48 lần.
Chuyến bay vào không gian đầu tiên của người phụ nữ này kéo dài 2 ngày, 22 giờ và 41 phút. Tereshkova đã bay vòng quanh trái đất 48 lần.
Tereshkova không chỉ là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào không gian mà cũng là nữ phi hành gia duy nhất trên Trái đất thực hiện sứ mệnh đó một mình. Tất cả nữ phi hành gia khác đều bay vào không gian với các thành viên khác trong đoàn.
Tereshkova không chỉ là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào không gian mà cũng là nữ phi hành gia duy nhất trên Trái đất thực hiện sứ mệnh đó một mình. Tất cả nữ phi hành gia khác đều bay vào không gian với các thành viên khác trong đoàn.
Kể từ khi bay vào vũ trụ, giấc mơ chinh phục không gian của Tereshkova vẫn chưa bao giờ dừng lại. Thậm chí, bà muốn thực hiện sứ mệnh bay lên sao Hỏa.
Kể từ khi bay vào vũ trụ, giấc mơ chinh phục không gian của Tereshkova vẫn chưa bao giờ dừng lại. Thậm chí, bà muốn thực hiện sứ mệnh bay lên sao Hỏa.
Khi nhìn thấy tấc cả các châu lục trên Trái đất, Tereshkova mơ ước được đến thăm đất nước Australia. Nhiều năm sau đó, ước mơ của bà đã trở thành hiện thực.
Khi nhìn thấy tấc cả các châu lục trên Trái đất, Tereshkova mơ ước được đến thăm đất nước Australia. Nhiều năm sau đó, ước mơ của bà đã trở thành hiện thực.
Sau chuyến bay đầu tiên, Tereshkova không bao giờ bay vào không gian nữa. Sau đó bà trở thành một phi công huấn luyện, giảng viên và nhận được bằng tiến sĩ khoa học kỹ thuật.
Sau chuyến bay đầu tiên, Tereshkova không bao giờ bay vào không gian nữa. Sau đó bà trở thành một phi công huấn luyện, giảng viên và nhận được bằng tiến sĩ khoa học kỹ thuật.
Vì những cống hiến của mình, Tereshkova đã được trao tặng huy chương Anh hùng Liên Xô, Huân chương Lenin, huy chương Liên Hợp Quốc về Hòa bình và Giải thưởng Phong trào Phụ nữ Quốc tế Simba.
Vì những cống hiến của mình, Tereshkova đã được trao tặng huy chương Anh hùng Liên Xô, Huân chương Lenin, huy chương Liên Hợp Quốc về Hòa bình và Giải thưởng Phong trào Phụ nữ Quốc tế Simba.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng hoa cho người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng hoa cho người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

 

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.