7 sai lầm của cha mẹ khiến trẻ bị viêm đường hô hấp mùa nắng nóng

Theo Diện Thu (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai chỉ ra những sai lầm tai hại khiến trẻ phải nhập viện vì viêm đường hô hấp.

1. Nằm điều hòa sai cách 

Nếu từ ngoài đường về mà bước ngay vào phòng lạnh rất dễ bị sốc nhiệt. Đặc biệt trẻ chơi, vận động ngoài trời ở nhiệt độ cao, chạy ngay vào phòng bật điều hòa nhiệt độ thấp là cơ thể khó thích ứng kịp, và rất dễ bị sốc nhiệt.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn bật điều hòa ở nhiệt độ quá lạnh sẽ khiến trẻ bị viêm họng, viêm mũi.

Do đó, cha mẹ phải biết tiết chế nhiệt độ để bé không bị ốm, nên sắm một chiếc nhiệt kế thay vì chú ý đến mức nhiệt độ trên điều hòa. Vì nhiệt độ điều hòa và phòng còn phụ thuộc vào chất lượng máy, diện tích, tường vách. Tuy nhiên, nhiệt độ phù hợp cho trẻ từ 26-32 độ.

2. Uống nước đá

Rất nhiều trẻ đi học, đi chơi về nhà là tìm cách giải nhiệt, mở tủ lạnh thấy nước đá uống. Như thế không hề làm cơ thể trẻ mát hơn, mà còn có thể làm cho tim trẻ đập loạn nhịp, gây viêm họng.

3. Ăn sữa chua, ăn kem, ăn hoa quả lạnh

Ăn kem, ăn sữa chua, hoa quả lạnh ngay từ khi vừa lấy ra khỏi tủ lạnh có thể sẽ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột, gây viêm họng, cảm lạnh. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ còn yếu, sẽ dễ bị bệnh hơn.

4. Tắm, gội khi còn mồ hôi

Nhiều cha mẹ chủ quan khi đi trẻ đi trời nóng về, cơ thể đang đầm đìa mồ hôi liền đi tắm gội. Lúc đó cơ thể sẽ thấy thoải mái, mát mẻ nhưng đó chỉ là tạm thời. Nếu cha mẹ tắm cho con khi mồ hôi vẫn còn trẻ có thể sốc nhiệt, cảm lạnh.

5. Tham gia hoạt động ngoài trời trong thời gian dài

Trẻ hiếu động nhưng cha mẹ chú ý giữ gìn cho con. Nếu thấy ngoài trời nhiệt độ cao thì nên để trẻ ở trong nhà. Nên chọn nơi râm mát, có bóng cây cho trẻ vui chơi ngoài trời.

6. Ăn ít rau xanh, trái cây

Nhiều trẻ không thích ăn rau xanh và trái cây nên trẻ thiếu vitamin và khoáng chất, giảm sức đề kháng dễ bị viêm đường hô hấp. Do đó, cha mẹ nên duy trì chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ.

7. Tự ý dùng kháng sinh

Nhiều trẻ có dấu hiệu viêm họng, cha mẹ đã tự ý mua kháng sinh về sử dụng. Điều này có thể khiến bệnh nặng hơn. Vì không phải trường hợp viêm họng cấp nào cũng cho trẻ dùng kháng sinh. Phần lớn khi trẻ bị viêm họng, viêm mũi do lạnh, do thay đổi thời tiết thì chưa cần phải dùng kháng sinh. Dùng kháng sinh bắt buộc phải có chỉ định của bác sĩ.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.