8X mở trường Việt tại Mỹ để kết nối quê hương

Tốt nghiệp từ những ngôi trường hàng đầu thế giới, được nhiều tập đoàn danh tiếng mời gọi, Văn Tấn Hoàng Vỹ lại quyết định mở trường tại Mỹ để kết nối với quê hương.

Văn Tấn Hoàng Vỹ (thứ ba từ trái sang) cùng giáo viên Trường Van Houston - Ảnh: H.V.
Văn Tấn Hoàng Vỹ (thứ ba từ trái sang) cùng giáo viên Trường Van Houston - Ảnh: H.V.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với thầy Văn, thầy luôn đem đến những tiết học vui và sôi động. Thầy còn hết mình hỗ trợ học sinh ngay cả khi khóa học kết thúc. Tôi đã học được một số điều về văn hóa nguồn cội từ trường" - Em Tam Le (học sinh Trường Kerr High School, Texas)

Ngôi trường được mở từ tháng 1/2016 này hiện nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng người Việt ở Houston (Texas, Mỹ). Hoàng Vỹ - một bạn trẻ 8X, đã chia sẻ với Tuổi Trẻ về những quyết định táo bạo của mình.

* Vì sao học ĐH ngành Toán, nhưng bạn lại đi theo lĩnh vực giáo dục?

- Tôi học chuyên toán thời phổ thông, sau đó có học bổng học tiếp ngành toán tại ĐH. Bạn bè thời ĐH phần lớn chọn theo lĩnh vực đầu tư ngân hàng, vì thu nhập cao. 

Còn tôi trót "bén duyên" với nghề giáo, sau lần theo chân một giáo sư đi dạy cho học sinh ở khu vực nghèo nọ tại Anh. Các em học đầy say mê, điểm nhích từ C, D lên B, A, còn tôi cảm nhận được niềm vui kỳ lạ mỗi khi đứng lớp, soạn bài. 

Tôi chọn dạy ở một trong những trường cá biệt nhất Houston, vì tôi tin rằng đây chính là nơi các em cần nhiều sự giúp đỡ nhất.

* Bạn mở trường vào tháng 1/2016, quá trình chuẩn bị ra sao?

- Tôi bắt đầu bằng việc nộp đơn và theo học khóa thạc sĩ giáo dục tại ĐH Stanford (Hoa Kỳ) năm 2012. Hai năm tại Stanford giúp tôi tích lũy thêm nhiều kiến thức chuyên môn về triết lý giáo dục, chuyên sâu vào phương pháp viết giáo án và cách truyền cảm hứng cho học sinh. 

Tôi cũng kết nối và nhận được sự tư vấn từ nhiều chuyên gia giáo dục đầu ngành tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Stanford, tôi làm việc tại một trường tư, do một cựu sinh viên Stanford lập nên. 

Tại đây, tôi được học thêm về cách thành lập, tổ chức trường, cách tuyển chọn và đào tạo giáo viên. Đây chính là những kinh nghiệm quý khi tôi bắt tay vào việc mở Trường Van Houston.

* Bạn xem học sinh Việt là đối tượng quan trọng mà mình nhắm đến, vì sao?

- Ở Mỹ, rất nhiều phụ huynh Việt không biết tiếng Anh, họ không nắm được thông tin về hệ thống giáo dục để tư vấn cho con mình. Chưa kể bất đồng ngôn ngữ, văn hóa... giữa cha mẹ và con cái khiến khoảng cách thế hệ trong nhiều gia đình dài vô tận.

Tôi mở trường với hi vọng góp phần "hóa giải" những vấn đề trên. Ngoài việc cung cấp kiến thức, kỹ năng mềm, chúng tôi còn mở nhiều hội thảo để có thể tư vấn, lắng nghe tâm sự từ phụ huynh Việt.

* Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về triết lý giáo dục của trường?

- Trường chúng tôi có khoảng 20 giáo viên và gần 300 học sinh, áp dụng mô hình "after school" - nhận đưa đón học sinh và dạy các em ngoài giờ học chính khóa ở trường. 

Chúng tôi dạy học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ở các môn chính như toán, đọc, viết, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, SAT. Tất cả các môn đều dạy bằng tiếng Anh.

Khi thành lập Trường Van Houston, tôi không muốn đi theo hướng dạy để học sinh đạt điểm cao nhất trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi muốn học sinh thật sự yêu thích việc học, và coi việc học là một cách để đưa các em đến gần với đam mê, tiềm năng của bản thân mình.

Chúng tôi tạo hứng khởi cho học sinh qua chương trình học do chính tôi biên soạn. Thay vì dạy theo phương pháp giáo dục truyền thống, tất cả bài học trong các môn đều được thiết kế theo dạng trò chơi, hoạt động ngoại khóa... để làm cho học sinh thích thú với môn học. 

Thậm chí tôi từng viết nhạc cho... môn toán, để giúp học sinh dễ thẩm thấu những công thức khô khan. Ngoài ra, học sinh còn được ứng dụng những gì mình học vào thực tiễn qua các dự án nhóm...

* Bạn có ấp ủ dự án giáo dục nào ở Việt Nam?

- Đó là ước mơ bao năm của tôi. Tuy nhiên, do Trường Van Houston vẫn còn mới, nên tôi còn rất nhiều việc phải tập trung làm cho thật tốt. Khi mô hình ổn định về chất lượng, tôi sẽ mang chương trình về Việt Nam. 

Có thể tôi sẽ bắt đầu từ quê hương Nha Trang. Tôi sẽ đặc biệt lưu tâm đến những vùng đất mà trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

Giáo viên xuất sắc tại Mỹ

Văn Tấn Hoàng Vỹ là cựu học sinh chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), sau đó nhận học bổng toàn phần học tại Anh từ năm lớp 10.

Tốt nghiệp trong top 3 khoa toán tại ngôi trường danh tiếng hàng đầu Anh quốc Imperial College London, Hoàng Vỹ bắt đầu sự nghiệp dạy học tại Houston (Hoa Kỳ).

Anh từng được bầu chọn là giáo viên xuất sắc nhất năm tại Trường trung học Sam Houston, trở thành trưởng bộ môn toán trẻ nhất lịch sử trường, được vinh danh trên tạp chí giáo dục uy tín tại Houston.

Theo TTO

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.