9 thống đốc Mỹ viết thư yêu cầu xóa bỏ cấm vận chống Cuba

Các thống đốc bang nhận định, lệnh cấm vận là rào cản với quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba.

Báo điện tử Cubadebate của chính phủ Cuba đăng tải ngày 14/10 cho biết 9 thống đốc bang của Mỹ đã viết thư gửi lãnh đạo Quốc hội nước này yêu cầu xóa bỏ cấm vận chống Cuba. Lệnh cấm vận này được các chính trị gia này nhận định là rào cản đối với quá trình bình thường hóa quan hệ song phương. 

Các thống đốc ký tên trong thư gồm có Robert Bentley (bang Alabama), C.L.Otter (bang Idaho), Steve Bullock (bang Montana), Edmund G.Brown (bang California), Mark Dayton (bang Minnesota), Thomas Wolf (bang Pennsylvania), Peter Shumlin (bang Vermont), Terene R.McAuliffe (bang Virginia) và Jay Inslee (bang Washington). 

Cuba mong Liên Hợp Quốc ủng hộ việc chấm dứt cấm vận từ Mỹ (Ảnh Wochit)
Cuba mong Liên Hợp Quốc ủng hộ việc chấm dứt cấm vận từ Mỹ (Ảnh Wochit)

 Văn bản này nêu rõ “các hạn chế về tài chính áp đặt chống Cuba trong khuôn khổ lệnh cấm vận hạn chế khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ tại thị trường Cuba”.

Các tác giả bức thư cũng khẳng định “chấm dứt cấm vận" sẽ tạo thêm việc làm tại Mỹ, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, và tạo ra cơ hội mới cho nông nghiệp Mỹ”. 

Cuối cùng, cũng giống như các chính trị Mỹ khác từng lên tiếng phê phán cuộc cấm vận Cuba, các thống đốc này cũng nhấn mạnh ý tưởng thay đổi hệ thống chính trị tại đảo quốc Caribe này bằng con đường khác: “Những mối quan hệ ngoại giao mở rộng, các mối quan hệ hợp tác của giới doanh nghiệp, trao đổi thương mại và đối thoại sẽ tạo cho Mỹ một vị thế tốt hơn để thúc đẩy các lý tưởng dân chủ tại Cuba. Mục tiêu này đã không đạt được với một chiến lược lỗi thời là cô lập và trừng phạt"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.