'Ai bảo kê cho các cơ sở y dược tư nhân ở thành phố Vinh?'

(Baonghean.vn) – "Ai bảo kê cho các cơ sở y dược tư nhân ở TP.Vinh?" –  Đó là câu hỏi của Giám đốc Sở Y tế trong buổi làm việc giữa Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh với UBND TP.Vinh về công tác quản lý hoạt động hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn vào sáng 7/9.

Vào thời điểm, Ban Văn hóa - Xã hội giám sát đến làm việc nhiều cơ sở y dược đóng cửa không kinh doanh (mở cửa lại sau khi đoàn công tác rời đi
Nhiều cơ sở y dược đóng cửa không kinh doanh khi đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội đến giám sát (Ảnh chụp sáng 6/9)

Theo báo cáo của UBND TP Vinh, hiện nay trên địa bàn có 216 cơ sở hành nghề Dược, 93 cơ sở hành nghề Y và 60 cơ sở hành nghề Đông Y. Trong đó, có 4 cơ sở hành nghề Dược chưa được cấp phép và đã bị đình chỉ hoạt động; 2 cơ sở hành nghề Y chưa có giấy phép hoạt động. Tính từ năm 2014 đến tháng 7/2016, UBND TP Vinh đã tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính 52 cơ sở hành nghề Y trên địa bàn với tổng số tiền 115,2 triệu đồng.

Giám sát tại nhà thuốc GPP Tuấn Đạt trên đường Võ Thị Sáu, phát hiện nhiều vi phạm. Chủ cơ sở đăng ký kinh doanh là một dược sĩ đang công tác tại đơn vị công lập...
Giám sát tại nhà thuốc GPP Tuấn Đạt trên đường Võ Thị Sáu 

Qua các đợt kiểm tra thành phố Vinh thì tình trạng vi phạm pháp luật của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân vẫn đang còn diễn ra như: Không thực hiện mở sổ để theo dõi hoạt động mua bán thuốc, kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận; tham gia bán thuốc không có bằng cấp; bán thuốc hết hạn sử dụng…

Giám sát 1 quầy thuốc trên đường Lê Nin: Chủ quầy đi vắng, nhân viên đứng bán không xuất trình được chứng chỉ, bằng cấp của mình.
Giám sát 1 quầy thuốc trên đường Lê Nin: Chủ quầy đi vắng, nhân viên đứng bán không xuất trình được chứng chỉ, bằng cấp của mình.

Trước đó, ngày 6/9, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát thực tế tại các cơ sở y dược tư nhân trên địa bàn. Kết quả giám sát cho thấy: Số liệu cơ sở hành nghề y dược tư nhân ở thành phố Vinh do Sở Y tế cung cấp và UBND thành phố Vinh cung cấp có độ chênh lớn; Khi đoàn giám sát đến làm việc nhiều cơ sở y dược đóng cửa không kinh doanh.

Nhiều bác sĩ hành nghề tại nhà không còn đủ sức khỏe do cao tuổi.
Nhiều bác sĩ hành nghề tại nhà không còn đảm bảo sức khỏe.

Giám sát tại một số cơ sở hành nghề y, Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy: Phòng ốc, trang thiết bị khám chữa bệnh chưa đảm bảo; các loại giấy phép còn mang tính đối phó; y bác sĩ không mang trang phục theo đúng quy định; Nhiều bác sĩ tuổi cao sức yếu (71-80 tuổi) không đảm bảo sức khỏe vẫn hành nghề; Có phòng khám ngoài giờ nhưng vẫn mở cửa hoạt động toàn bộ thời gian và chủ phòng khám không có mặt tại thời điểm mở cửa hoạt động.

Qua giám sát tại một số cơ sở hành nghề dược, cho thấy tình trạng thuê bằng dược sĩ đại học để mở nhà thuốc; Nhà thuốc theo tiêu chuẩn GPP nhưng diện tích không đủ, nhiệt độ không đảm bảo, các loại hóa đơn chứng từ xuất nhập không có hoặc không giá trị; Thậm chí, có quầy thuốc còn thuê người chưa đủ điều kiện chứng chỉ, bằng cấp (sinh viên ngành y, dược) đứng bán trong khi chủ quầy thuốc không có mặt tại thời điểm mở cửa....Giám sát tại 2 công ty dược, giám đốc công ty có phản ánh tình trạng có quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra trong 1 thời gian ngắn.

Bác sĩ Bùi Đình Long nêu câu hỏi: Thành phố Vinh có ai bảo kê cho các cơ sở hành nghề y dược tư nhân?
Bác sĩ Bùi Đình Long nêu câu hỏi: Thành phố Vinh có ai bảo kê cho các cơ sở hành nghề y dược tư nhân?

Tại buổi làm việc, Bác sĩ Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An – thành viên Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đặt câu hỏi: Có hay không tình trạng bảo kê các cơ sở y dược tư nhân ở thành phố Vinh?

Trả lời và giải trình cho câu hỏi này, ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: Lãnh đạo thành phố Vinh cam đoan không có ai bảo kê cho các cơ sở y dược tư nhân. Có chăng, cán bộ chuyên môn để lộ thông tin kiểm tra, giám sát. Thành phố Vinh khi phát hiện được sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm...
Ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm!

Trong buổi làm việc, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị thành phố Vinh cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giấy phép kinh doanh, điều kiện vệ sinh, nhân sự, niêm yết giá; Kiên quyết xử lý thật nghiêm theo đúng quy định của Luật tránh tình trạng xử lý nhẹ hay xử phạt hành chính như thời gian vừa qua; Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực y tế đến mọi cơ sở kinh doanh, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và giảm tải bệnh nhân ở bệnh viện tuyến trên.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.