Ấn Độ: 27 người chết vì giẫm đạp để được tắm sông thiêng

  Các tín đồ tới tắm ở sông thiêng (Nguồn: Guardian)
Các tín đồ tới tắm ở sông thiêng (Nguồn: Guardian)

Theo AFP, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra bên bờ sông thiêng tại miền Nam Ấn Độ, vào thời điểm mùa lễ hội tôn giáo ở nước này bắt đầu.

​Vụ giẫm đạp xảy ra lúc 8 giờ (theo giờ địa phương) ngày 14/7 tại Rajahmundry, giáp giới giữa hai bang Andhra Pradesh and Telangana, chỉ hai giờ sau khi bắt đầu lễ hội Maha Pushkaralu thu hút hàng vạn tín đồ tới tắm tại sông thiêng Godavari. 
"Tính tới thời điểm này đã có 27 người thiệt mạng, 29 người khác bị thương, trong đó có ít nhất 2 người trong tình trạng nguy kịch," người phát ngôn của Thủ hiến bang Andhra Pradesh cho hay.
Cảnh sát bang Andhra Pradesh cho biết nguyên nhân do mọi người chen nhau trên con đường nhỏ hẹp dẫn ra sông bởi ai cũng muốn là người được hòa mình vào nguồn nước thiêng trước tiên. 
Ngay sau đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân những người thiệt mạng.
Lễ hội Maha Pushkaralu chỉ là sự khởi đầu cho lễ hội lớn hơn là Kumbh Mela, thu hút hàng triệu tín đồ đạo Hindu hành hương tới Nashik ở bang miền Tây Maharashtra.
Trong vòng hai tháng tới, các tín đồ sẽ đổ về Nashik, nơi từng xảy ra vụ giẫm đạp tại lễ hội Kumbh khiến 39 người thiệt mạng 12 năm về trước.
Các vụ giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo diễn ra khá thường xuyên tại Ấn Độ. Tháng 10/2013, một vụ giẫm đạp đã diễn ra ở bang Madhya Pradesh khiến 110 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em và phụ nữ./
Theo TTXVN

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.