Anh đạt thỏa thuận đầu tiên về rời EU

Anh và EU có "tiến triển đáng kể" trong thảo luận về thỏa thuận rời khỏi liên minh, sẵn sàng bước sang giai đoạn đàm phán thứ hai.

Thủ tướng Anh Theresa May bắt tay Chủ tịch

Thủ tướng Anh Theresa May bắt tay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong cuộc gặp ngày 8/12 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP.

"Ủy ban châu Âu hôm nay đề nghị Hội đồng châu Âu kết luận rằng đã có tiến triển đáng kể trong giai đoạn đầu của đàm phán Điều 50 với Vương quốc Anh", AFP dẫn thông báo từ Ủy ban châu Âu, bộ phận hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), cho biết hôm nay.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker kết thúc đàm phán sáng sớm 8/12. Ba vấn đề chính trong giai đoạn đầu đàm phán Brexit (Anh rời EU) gồm biên giới của Bắc Ireland, chi phí Brexit và quyền của công dân EU.

"Các công dân EU đã có những lựa chọn quan trọng trong đời dựa trên việc Anh là thành viên EU. Brexit khiến họ bất định", ông Juncker bình luận về các điều khoản trong thỏa thuận. "Ngày hôm nay, chúng tôi mang sự chắc chắn trở lại".

Ông Juncker nói Brexit sẽ chuyển sang giai đoạn hai, giai đoạn chuyển tiếp, và một mối quan hệ đối tác "sâu sắc, mật thiết".

"Chúng ta phải bắt đầu hướng về tương lai", ông Juncker cho biết.

Theo Thủ tướng Anh May, hai bên làm việc "cực kỳ vất vả" và thừa nhận đây là "vấn đề khó". Hai bên đã cùng "cho và nhận".

Thỏa thuận Brexit sẽ đảm bảo quyền lợi cho khoảng 3 triệu công dân EU đang sống tại Vương quốc Anh. Anh chấp nhận trả số tiền từ 45 đến 55 tỷ euro cho Brexit. Về Bắc Ireland, thỏa thuận "đảm bảo không có biên giới cứng" với khu vực này.

Thỏa thuận mở đường cho các lãnh đạo EU bắt đầu giai đoạn hai đàm phán Brexit tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 14 và 15/12 về thời kỳ chuyển tiếp và các vấn đề thương mại.

Anh tổ chức trưng cầu dân ý về Brexit hồi tháng 6/2016 với kết quả 52% người đi bỏ phiếu ủng hộ, trở thành thành viên đầu tiên trong liên minh 28 nước làm như vậy. Theo kế hoạch, Anh sẽ rời EU vào cuối tháng 3/2019.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.