Bà Merkel thất vọng vì kết quả trưng cầu dân ý tại Italy

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà rất buồn vì sự thất bại của Thủ tướng Italy Matteo Renzi trong cuộc trưng cầu về cải cách hiến pháp mà bà ủng hộ và cho rằng cần phải tôn trọng kết quả bỏ phiếu của người dân Italy.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.

"Tôi rất buồn vì cuộc trưng cầu dân ý ở Italy đã không đạt được kết quả như Thủ tướng Matteo Renzi mong muốn bởi vì tôi luôn ủng hộ các chính sách cải cách của ông. Tuy nhiên đây là quyết định của người dân Italy nên chúng ta phải tôn trọng", bà Merkel trả lời phỏng vấn các phóng viên ở thành phố Essen.

Trước đó, phát ngôn viên của bà Merkel, Steffen Seibert cũng cho biết Thủ tướng Đức rất hối tiếc với ý định từ chức của ông Renzi dựa trên kết quả trưng cầu dân ý. Seibert nói rằng bà Merkel duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với Renzi, đặc biệt là sự tin tưởng sâu sắc.

"Chính phủ Đức sẽ hợp tác chặt chẽ và có quan hệ hữu nghị với chính phủ kế tiếp của Italy, dù cho bất cứ điều gì xảy ra”, Seibert cho biết thêm tại một cuộc họp báo Chính phủ.

Seibert từ chối đưa ra bình luận về sự tương đồng giữa các kết quả trưng cầu dân ý tại Italy và cuộc bỏ phiếu Brexit hồi tháng 6 cũng như cuộc bầu cử tại Mỹ mà Donald Trump là tổng thống tiếp theo./.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.