Bài văn xúc động về đội tuyển U23 Việt Nam của nữ sinh Trường Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Tôi cảm thấy thật may mắn khi có thể theo dõi gần trọn vẹn 150 phút thi đấu của đội tuyển Việt Nam tối thứ 7 vừa qua. Ba giờ đồng hồ đã đưa tôi khám phá hành trình đỉnh cao của bóng đá với bao cảm xúc lẫn lộn: có vui mừng, có hụt hẫng và tiếc nuối, có hy vọng và hồi hộp để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Đây là những cảm xúc rất thật vừa được một học sinh lớp 9 - Trường THCS Lý Nhật Quang - Đô Lương chia sẻ trong bài văn của mình ngay sau trận chiến thắng của Việt Nam trước đội tuyển Iraq.

Đề văn được cô giáo Trần Hồng Hạnh ra cho học sinh với một đề tài rất “nóng”: "Viết một bài văn thể hiện cảm xúc của em trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Iraq ngày 20/1 trong khuôn khổ VCK U23 Châu Á. Từ đó, nêu suy nghĩ về ý nghĩa của chiến thắng trên trong việc khơi gợi, giáo dục về “tinh thần chiến đấu” và tình yêu Tổ quốc".

Nói về lý do ra đề thi này, cô giáo Trần Hồng Hạnh chia sẻ: "Tôi là người rất yêu bóng đá và trận tứ kết của đội Việt Nam đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đẹp và tôi muốn truyền cảm xúc đó cho những học trò của mình".

Bài viết của nữ sinh trường THCS Lý Nhật Quang. Ảnh: Mỹ Hà
Bài viết của nữ sinh trường THCS Lý Nhật Quang. Ảnh: Mỹ Hà

Đề văn được cô Hạnh ra cho những học trò hiện đang học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Văn của Trường THCS Lý Nhật Quang. Mặc dù đề khá “mở”, cập đến một lĩnh vực không phải là thế mạnh của học sinh chuyên Văn nhưng sau khi đọc những bài viết của học sinh, cô thực sự bất ngờ.

Trong đó, bài viết tâm đắc nhất được cô chia sẻ lên Facebook là bài viết của học sinh Nguyễn Thị Vân Quý, lớp 9B. Cô Hạnh cũng chia sẻ: "Trong các bài viết, bài của Quý chưa hẳn là bài viết xuất sắc nhất. Nhưng đây là bài viết mà Quý đã chia sẻ được trọn vẹn cảm xúc của mình dù rằng bình thường Quý là một người nội tâm, sống trầm lặng và ít nói".

Một buổi học của đội tuyển học sinh giỏi văn trường THCS Lý Nhật Quang. Ảnh - NVCC
Một buổi học của đội tuyển học sinh giỏi Văn trường THCS Lý Nhật Quang (em Quý đeo kính, hàng đầu). Ảnh : NVCC

Cùng Báo Nghệ An, đọc lại một số đoạn văn ấn tượng trong bài viết của Nguyễn Thị Vân Quý:
…Cũng đã gần mười năm, người hâm mộ Việt Nam mới có dịp được sống trong cảm giác hạnh phúc đến tột cùng như thế này. Lần này không phải trước Thái Lan mà ở một vị thế khác: Một trong bốn đội tuyển U23 xuất sắc nhất châu Á. Có lẽ cũng như tôi, chẳng ai tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm được điều tưởng như không tưởng thế này… Kỳ tích, lịch sử hay cú đột phá ngoạn mục. Tất cả đều đúng. Và dù một ngày trôi qua nhưng trong tôi vẫn lâng lâng niềm vui khó tả. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có thể theo dõi gần trọn vẹn 150 phút thi đấu của đội tuyển Việt Nam tối thứ 7. Ba giờ đồng hồ đã đưa tôi khám phá hành trình đỉnh cao của bóng đá với bao cảm xúc lẫn lộn: có vui mừng, có hụt hẫng và tiếc nuối, có hi vọng và hồi  hộp để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

…Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam thực sự đã làm nức lòng hơn 90 triệu người dân ở quê nhà. Nếu có ai hỏi tôi rằng, chiến thắng của U23 Việt Nam là nhờ đâu thì tôi có thể khẳng định rằng trong chính tinh thần thi đấu quả cảm. Chiến thắng này cũng đã có ý nghĩa to lớn trong việc khơi gợi giáo dục về tinh thần thi đấu trong cuộc sống. Cuộc sống chúng ta cũng như một cuộc đấu luôn tiến về phía trước, nếu ai không tiến lên thì sẽ tụt lại và ngày càng lạc hậu…

Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam cũng khơi gợi, giáo dục tình yêu Tổ quốc. Tình yêu Tổ quốc sẽ làm nên sức mạnh to lớn để làm nên lịch sử...

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.