Báo Ba Lan: Phương Tây sẵn sàng cho cuộc tấn công mới vào Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà báo Andrzej Szczesniak của tờ Myśl Polska (tờ tuần báo lâu đời nhất của Ba Lan) đánh giá, Nga đã chịu được áp lực trừng phạt mạnh mẽ từ phương Tây. Và sắp tới, Nga sẽ phải hứng chịu các đòn tấn công mới.

giai-phap-duy-nhat-de-cham-dut-chien-tranh-nga-ukraine-02d4aaecbc2d4497ad452194ce51c124-8785.jpg
Mặt trận đối đầu giữa Nga và phương Tây không chỉ ở lĩnh vực quân sự, mà còn cả kinh tế. Ảnh minh họa: Internet

“Cú đánh của phương Tây vào nền kinh tế Nga rất mạnh và có thể hạ gục tay chơi lớn nhất. Nga đã sống sót. Như người ta thường nói, kẻ ra đòn mạnh nhất không phải là người chiến thắng, mà là người có thể trụ vững được lâu nhất. Nỗ lực cô lập Nga đã thất bại” – Ria Novosti dẫn lời nhà báo Andrzej Szczesniak viết trên tờ Myśl Polska.

Nhà báo Andrzej Szczesniak cho rằng, Nga bị ảnh hưởng nặng nề; tuy nhiên, nền kinh tế của Nga không suy giảm sản lượng và kiểm soát được tình hình. Xét cho cùng, dầu chiếm hơn 20% nền kinh tế và xuất khẩu dầu là nguồn thu nhập lớn nhất của Nga. Quan trọng hơn, ngành công nghiệp hùng mạnh cung cấp việc làm cho hàng triệu người Nga vẫn được duy trì.

Vào ngày 22/12/2023, Tổng thống Biden đã ký Sắc lệnh kích hoạt các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Theo nhà báo Ba Lan, đó là một khái niệm mơ hồ. Nhưng sử dụng chúng có nghĩa là nếu Washington không bằng lòng điều gì đó, thì có thể trừng phạt bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào có giao dịch với Nga.

Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng, muốn "thắt chặt Nga" và đã đe dọa tất cả rằng, họ có thể "mất quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ". Cần lưu ý rằng, đồng đô la Mỹ là loại tiền tệ được sử dụng để thanh toán gần một nửa thương mại thế giới và chiếm 60% dự trữ ngoại hối của toàn cầu.

Theo nhà báo Andrzej Szczesniak, về mặt kỹ thuật, điều này sẽ chặn khả năng tiếp cận các ngân hàng ở Mỹ. Đây là các tổ chức tài chính, chủ yếu có trụ sở ở New York, đóng vai trò là điểm truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu. Nếu không có chúng, thì không thể thực hiện được giao dịch bằng đồng đô la Mỹ.

Nhà báo Andrzej Szczesniak nhận định, phương Tây đang thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến kinh tế toàn cầu. Đó là lý do tại sao Brian Nelson, quan chức tình báo tài chính và chống khủng bố của Bộ Thương mại Mỹ, đã sử dụng ngôn ngữ quân sự, khi nói rằng “Mỹ tập trung nỗ lực trên chiến trường này, truy lùng những kẻ cho phép Tổng thống Putin phô trương quyền lực”. Đây là những thuật ngữ được giới chức quân sự sử dụng để chỉ khả năng duy trì ảnh hưởng ở nước ngoài. Và đây thực sự là việc cô lập Nga, cắt đứt kết nối của nước này với phần còn lại của thế giới.

Ông nói thêm rằng, phương Tây sẵn sàng tiếp tục tiến hành “cuộc chiến kinh tế toàn cầu” và tung đòn tiếp theo.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.