Bất chấp khủng bố, nước Anh vẫn tổ chức bầu cử đúng lịch

Phát biểu sau vụ khủng bố tại thủ đô London tối 3/6, Thủ tướng Theresa May cho biết cuộc tổng tuyển cử của Anh sẽ vẫn diễn ra đúng lịch vào ngày thứ 8/6 tới.

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trên phố Downing sáng 4/6, vài tiếng sau vụ khủng bố tối 3/6 tại London. Ảnh: Getty Image
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trên phố Downing sáng 4/6, vài tiếng sau vụ khủng bố tối 3/6 tại London. Ảnh: Getty Image

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trên phố Downing sáng 4/6, vài tiếng sau vụ khủng bố tối 3/6 tại London. Ảnh: Getty Image

Phát biểu trên phố Downing sáng 4/6, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết nước Anh vừa phải trải qua cuộc tấn công khủng bố thứ 3 trong vòng 3 tháng, trước đó là vụ đánh bom ở Manchester Arena hồi cuối tháng 5 và vụ lao xe trên cầu Westminster hồi tháng 3.

Vào khoảng 22h ngày 3/6, một nhóm gồm 3 nghi phạm khủng bố đã dùng xe hơi lao vào dân thường trên cầu London, sau đó xuống xe ở chợ Borough và dùng dao đâm loạn xạ. Vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương. Ba kẻ khủng bố bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.

Bất chấp khủng bố, nước Anh vẫn tổ chức bầu cử đúng lịch ảnh 1

Người dân Anh bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Reuters

Theo bà May, những kẻ tấn công đang bị ràng buộc bởi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. “Chủ nghĩa này không thể bị đánh bại bằng việc duy trì hoạt động chống khủng bố, mà chỉ có thể bằng cách hướng con người đến những giá trị tốt đẹp”, bà May nói.

Thủ tướng Anh kêu gọi chính phủ xem xét lại luật chống khủng bố, kéo dài án tù đối với một số hành vi phạm tội, đảm bảo cảnh sát có những quyền hạn cần thiết để ngăn chặn những kẻ tấn công.

Bất chấp khủng bố, nước Anh vẫn tổ chức bầu cử đúng lịch ảnh 2

Cảnh sát canh gác trên cầu Southwark sau vụ tấn công khủng bố trên cầu London. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, bà May cũng đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường kiểm soát chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trên Internet, không tạo điều kiện để những kẻ khủng bố có “không gian hoạt động an toàn” trên mạng.

Bà May tuyên bố các cuộc vận động tranh cử sẽ được tái khởi động vào ngày mai, 5/6.

Cuộc tổng tuyển cử tại Anh vẫn sẽ diễn ra đúng lịch vào ngày 8/6 tới.

Theo TPO

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.