Bắt phi công bắn hạ Su-24 của Nga

2 phi công Thổ Nhĩ Kỳ từng tham gia bắn hạ 1 phi cơ quân sự Nga năm ngoái đang bị tạm giữ vì liên quan đến cuộc đảo chính bất thành.

Cảnh sát Hy Lạp áp giải hai trong số 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đảo chính trốn sang nước này bằng trực thăng ở thành phố Alexandroupolis ngày

Cảnh sát Hy Lạp áp giải 2 trong số 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đảo chính trốn sang nước này bằng trực thăng ở thành phố Alexandroupolis ngày 17/7. Ảnh: Reuters.

"2 phi công tham gia bắn hạ phi cơ Su-24 của Nga vào tháng 11/2015 đang bị tạm giữ", AFP dẫn lời 1 quan chức Thổ Nhĩ Kỳ trả lời báo giới hôm 18/7, cho biết họ bị bắt do liên quan đến cuộc đảo chính bất thành cuối tuần trước.

Vụ bắn hạ phi cơ Nga ở biên giới Syria tạo ra cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có giữa Moskva và Ankara. Căng thẳng bắt đầu xuống thang tháng trước, khi 2 nước nhất trí khôi phục quan hệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/7 điện đàm cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, gọi âm mưu đảo chính là hành động không thể chấp nhận và hy vọng Ankara sớm ổn định trở lại. 2 nhà lãnh đạo dự kiến gặp trực tiếp trong tuần đầu tháng 8.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm qua nói nhà chức trách đã bắt hơn 7.500 người, trong đó có 103 viên tướng và đô đốc, liên quan đến đảo chính.

Cuộc đảo chính bất thành bắt đầu từ đêm 15/7, với tình trạng bạo lực chủ yếu xuất hiện tại thủ đô Ankara và thành phố Istanbul, làm hơn 300 người thiệt mạng. Tổng thống Erdogan cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen cùng người ủng hộ ông đứng sau vụ đảo chính. Gulen, hiện ở Mỹ, phủ nhận có liên quan.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.